Mua máy thở, thiết bị đo SpO2...tại nhà giá rẻ bèo: coi chừng rước họa

(PLO)- Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng quảng cáo, bán các thiết bị hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa có văn bản số 874 yêu cầu các sàn thương mại điện tử rà soát và gỡ bỏ những sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà như các loại máy thở, các loại đo nồng độ ôxy trong máu SpO2... không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khi phát hiện, có chế tài xử lý nghiêm đối với người bán, gian hàng vi phạm.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên thu giữ lô máy tạo ôxy không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT

Theo Cục này, trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh trên một số sàn thương mại điện tử, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh tung ra quảng cáo bán các thiết bị hỗ trợ trong việc điều trị COVID-19 tại nhà.

Các thiết bị này bao gồm các loại máy thở, các loại thuốc, các loại đo nồng độ ôxy trong máu SpO2… được bán với giá rất "bèo", chỉ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.

Tuy nhiên, các sản phẩm này chủ yếu là sản phẩm kém chất lượng, trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không được cơ quan thẩm quyền cấp phép, đánh giá chất lượng.

"Các máy đo này có thể cho chỉ số sai, gây hoang mang cho người sử dụng" - văn bản của Cục nêu rõ.

Theo phản ánh, các máy này có điểm chung là thiết kế nhỏ, dạng kẹp đầu ngón tay, dùng pin AAA, màn hình hiển thị hai thông số chính là SpO2, nhịp tim, cùng nút bấm để khởi động. Tuy nhiên, những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo, chất lượng nhựa kém, các mối nối không liền mạch, có thể dùng tay để gỡ phần máy.

Phản ánh trên các mạng xã hội và một số bộ phận chuyên môn cũng cho thấy hầu hết các thiết bị đo SpO2 với giá dưới 300.000 đồng đều nhận phản hồi tiêu cực về chất lượng và bị đánh giá rất thấp. Người sử dụng những mặt hàng kém chất lượng này rất nguy hiểm khi tin theo những chỉ số báo trên máy không chính xác.

 

Thu giữ lô máy tạo ôxy không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra và tạm giữ 52 chiếc máy tạo ôxy không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số máy này do ông Nguyễn Văn Quỳnh (địa chỉ tại xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang) chở trên ô tô tải biển kiểm soát 51D-133.16.

Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.