Cần Thơ:

Kiến nghị xem xét việc chi tiền ngân sách cho đội bóng

(PLO)- Báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị HĐND xem xét việc Cần Thơ chi ngân sách 19,5 tỉ đồng cho đội bóng hằng năm vì nội dung chi không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước.

Trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

Kiến nghị xem xét việc chi tiền ngân sách cho đội bóng ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp

Theo đó năm 2018, thành phố dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.076.000 triệu đồng, giảm 2,88% so ước thực hiện năm 2017; tổng thu ngân sách địa phương là 11.049.112 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 11.891.512 triệu đồng

Về kế hoạch vay trả nợ thì trong năm 2018 tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của thành phố là 207.549 triệu đồng, tổng mức vay là 1.022.200 triệu đồng.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách nhận thấy quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2018, việc phân bổ dự toán thu và phân bổ dự toán chi cho các thành phố và các quận, huyện được thực hiện phù hợp với chỉ tiêu Trung ương giao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trong đó có sắp xếp tăng các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16. Tờ trình UBND có báo cáo kết quả chuyển đổi chín đơn vị từ loại hình tự đảm bảo loại hình chi thường xuyên sang tự đảm báo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực y tế và giảm dự toán chi hỗ trợ từ ngân sách đối với một số đơn vị thuộc lĩnh vực đào tạo chưa chuyển đổi loại hình với tổng số tiền là 103 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu nhận xét việc thực hiện Nghị định 16 chưa đồng bộ chưa thực hiện tổng thể đối với các sự nghiệp công lập trên địa bàn, đặc biệt là các sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Theo Nghị đinh 141, quy định đến năm 2018 các đơn vị này phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý, chỉ chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định nhưng thành phố chưa có kết quả tự chủ đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực này.

Vì thế Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị thành phố cần tổng hợp và báo cáo HĐND cụ thể kết quả cắt giảm kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên đối với tất cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố. Bên cạnh đó, trong điều kiện giảm chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập phải tích cực xây dựng lộ trình tự chủ tài chính.

Ban Kinh tế-Ngân sách cũng cho biết có nhiều ý kiến chưa đồng tình về chính sách thành phố chi cho đội bóng đá hằng năm là 19,5 tỉ đồng. Bởi đội bóng đá thuộc loại hình câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là doanh nghiệp thể thao do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ thành lập.

Việc thành phố dành kinh phí Nhà nước chi cho đội bóng đá hằng năm là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Thể dục thể thao và Luật Ngân sách Nhà nước. Vì thế, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị HĐND xem xét và ra quyết định đối với nội dung chi này vì nó không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.