Kiến nghị khởi tố các giáo viên chiếm dụng học phí của học sinh nhiều năm liền

(PLO)- Thanh tra Sở GD&ĐT Bình Thuận vừa kiến nghị khởi tố vụ sai phạm tại Trường THPT Quang Trung trong đó có vụ các giáo viên chiếm dụng học phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, nguồn tin của PLO cho biết, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận vừa chuyển hồ sơ và kiến nghị khởi tố sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

kiến nghị khởi tố
Trường THPT Quang Trung nơi Thanh tra Sở GD&ĐT Bình Thuận vừa chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố về sai phạm tài chính.

Theo kết luận thanh tra về công tác tài chính, quản lý, sử dụng ngân sách tại Trường THPT Quang Trung (Đức Linh), từ năm 2017-2021, một số cá nhân đã chiếm dụng tiền của nhà trường trong một thời gian dài, không thu hồi được nên có văn bản gởi Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị khởi tố, xử lý theo qui định pháp luật.

Cụ thể, ông Lê Anh T, giáo viên Trường THPT Quang Trung đã tạm ứng tiền của trường để thi công xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình tại đơn vị nhưng để quá lâu không thanh toán tạm ứng số tiền 140 triệu đồng. Từ đó thu các khoản tiền của học sinh lớp chủ nhiệm 10A10 năm học 2018-2019 không đúng chức trách nhiệm vụ, đã chiếm dụng tiền của nhà trường, không nộp lại cho thủ quỹ với lý do trường còn nợ tiền thi công hơn 50 triệu đồng.

Giáo viên Trần Văn T thu các khoản tiền từ học sinh của lớp chủ nhiệm 11A5 năm học 2021- 2022 không đúng chức trách nhiệm vụ, đã chiếm dụng tiến của nhà trường, không nộp lại cho Thủ quỹ với lý do trường còn nợ tiền thi công số tiền 28,5 triệu đồng…

Đối với ông Lê Quốc Bảo T, nguyên Thủ quỹ Trường THPT Quang Trung (từ 2004 đến tháng 8-2018) đã bàn giao tiền mặt tồn tại quỹ cho thủ quỹ mới không đúng thực tế nhằm giảm số tiền bàn giao hơn 180 triệu đồng, có dấu hiệu tội tham ô tài sản.

Việc bàn giao số tiền thu các khoản đầu năm học 2018-2019, không đầy đủ cho thủ quỹ mới, dẫn đến việc ông T còn giữ hơn 200 triệu đồng của nhà trường. Theo giải trình của ông T và vợ của ông, họ đã khắc phục nộp lại 200 triệu đồng từ ngày 18-2-2020.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì 200 triệu đồng trên, vợ ông T nộp vào tài khoản của trường với nội dung là nộp các khoản thu của nhà trường chứ không phải là nộp khắc phục cho chồng như trình bày. Do đó, nội dung này đề nghị chuyển Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Đối với bà Nguyễn Thị Thu S, nguyên kế toán từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2021 đã không phối hợp với thủ quỹ để kiểm kê, đối chiếu số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt theo quy định dẫn đến việc ông Lê Quốc Bảo T bàn giao quỹ tiền mặt chênh lệch thiếu hơn 180 triệu đồng; chiếm dụng hơn 200 triệu đồng từ các khoản thu đầu năm học 2018-2019 của nhà trường.

kien-nghi-khoi-to (2).jpg
Theo Thanh tra Sở GD&ĐT, vụ việc tại Trường THPT Quang Trung có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội tham ô tài sản nên Chánh Thanh tra Sở kiến nghị công an khởi tố.

Riêng nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung là chủ tài khoản nhưng không theo dõi, kiểm tra, giám sát việc ông Lê Quốc Bảo T thực hiện nộp khắc phục số tiền hơn 200 triệu đồng đã chiếm dụng của nhà trường từ năm 2018.

Không theo dõi, nhắc nhở các ông Lê Anh T và ông Trần Văn T nộp lại nhà trường số tiền thu từ học sinh lớp chủ nhiệm không đúng chức trách nhiệm vụ…

Theo Thanh tra Sở GD&ĐT, vụ việc có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được quy định tại Điều 219 và tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên Chánh Thanh tra Sở chuyển hồ sơ, kiến nghị công an khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.