Kiến nghị giải quyết các dự án lớn tại Ninh Thuận

(PLO)- Tờ trình đề nghị giải quyết một số vấn đề lớn tại Ninh Thuận nhưng lại không thấy đề cập đến dự án thép Cà Ná.
Ngày 12-12, một nguồn tin cho biết ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, vừa có tờ trình gửi Ban Bí thư về chỉ đạo giải quyết một số yêu cầu cấp bách, có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận.
Tờ trình này cũng được gửi đến Ban Cán sự đảng Chính phủ; Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ cùng các ban cán sự đảng của các bộ, ngành có liên quan.
Theo đó đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ giao Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực VN có chính sách kịp thời thông tin và có định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ cho sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang học tập trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử” được tiếp tục học xong các khóa học; đồng thời giải quyết việc làm sau khi hoàn thành.
Giao Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, NN&PTNT, EVN xây dựng phương án triển khai, sớm khởi công dự án thủy điện tích năng Bác Ái vào năm 2017.
Cùng với đó là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; giải quyết việc đầu tư mới một số hồ chứa nước; xây dựng hệ thống liên thông các hồ chứa nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nước phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ giao Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan sớm đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển điện gió và năng lượng mặt trời đối với các địa phương, trong đó có Ninh Thuận. Trước hết cần khẩn trương xây dựng giá mua điện gió, điện mặt trời đảm bảo hài hòa lợi ích và thu hút nhà đầu tư. Nghiên cứu cho Ninh Thuận và Bình Thuận được triển khai thực hiện chính sách thí điểm về giá điện gió, điện mặt trời để thu hút đầu tư.
Tờ trình này cũng đề xuất Ban Bí thư đồng ý về chủ trương và chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ cho phép Ninh Thuận tiếp tục triển khai các dự án di dân, tái định cư liên quan đến hai nhà máy hạt nhân tại Ninh Thuận (đã ngừng đầu tư xây dựng) để phù hợp với tình hình thực tế đang triển khai và nguyện vọng của người dân.
Đáng chú ý là tờ trình đề nghị giải quyết một số vấn đề lớn tại Ninh Thuận lại không thấy đề cập đến dự án thép Cà Ná.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.