Công bố lý do dừng điện hạt nhân Ninh Thuận

(PL)- Việc dừng dự án không phải do công nghệ mà vì Việt Nam phải tập trung vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc-Nam...

“Việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Chính phủ (CP) cân nhắc kỹ lưỡng, không ảnh hưởng đến mối quan hệ với các đối tác nước ngoài” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng CP Mai Tiến Dũng thông tin tại cuộc họp báo chuyên đề về điện hạt nhân Ninh Thuận do Văn phòng CP tổ chức chiều tối 22-11.

Không ảnh hưởng đến an ninh điện

Theo Bộ trưởng Dũng, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội (QH) thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2009. Dự án gồm hai nhà máy điện hạt nhân với công suất mỗi nhà máy khoảng 2.000 MW. CP đã chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, năm 2016, CP xin ý kiến QH dừng dự án này và chiều 22-11, QH biểu quyết thông qua việc dừng dự án.

“Nguyên nhân dừng không phải do công nghệ mà do điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Việt Nam còn phải tập trung vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc-Nam, đường sắt Bắc-Nam và các dự án khác như xử lý biến đổi khí hậu, hạn hán miền Trung, Tây Nguyên, ngập mặn miền Tây Nam Bộ... ” - Bộ trưởng Dũng nói.

Người phát ngôn của CP cho biết dư địa về tiết kiệm điện còn nhiều và có tiềm năng sử dụng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời. “Việc dừng dự án không làm ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện do có thể bổ sung các nguồn điện khác như nhiệt điện than, năng lượng tái tạo, khí hóa hỏng cũng như xem xét tăng cường mua điện từ Lào. Từ nay đến năm 2030, CP xem xét đầu tư thay thế các nhà máy nhiệt điện Ninh Thuận bằng các nhà máy nhiệt điện than có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường và các nhà máy tuabin khí với tổng công suất 6.000 MW, đảm bảo thay thế sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2” - ông nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Bài học về dự báo chính sách

Bộ trưởng Dũng cho biết việc dừng thực hiện dự án này đã được CP trao đổi với các đối tác. Mặc dù các đối tác Nga, Nhật Bản bày tỏ sự đáng tiếc, song về cơ bản họ cảm thông và tôn trọng quyết định của Việt Nam.

Đồng thời CP Nga và Nhật Bản mong muốn sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ cho Việt Nam một số lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng để thay thế cho hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân này. “CP Việt Nam khẳng định rằng việc dừng thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và quan hệ đối tác sâu rộng với Nhật Bản” - ông Dũng khẳng định.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết nhân lực điện hạt nhân đang được đào tạo tại Liên bang Nga và Nhật Bản sẽ tiếp tục được đào tạo cho đến khi tốt nghiệp với thiện chí của CP Nga và Nhật Bản. Đây là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản có thể sử dụng trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình cũng như trong các nhà máy nhiệt điện và các ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đối với chi phí đã thực hiện của các bộ, ngành và địa phương liên quan đến dự án, CP sẽ chỉ đạo tổng hợp để giải quyết theo thẩm quyền. CP cũng sẽ bàn với CP Liên bang Nga và Nhật Bản để sử dụng các kết quả đã đạt được trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

Bài học về dự báo

Việc dừng dự án là quyết định rất khó khăn của CP, QH bởi thời gian thực hiện dự án đã hơn bảy năm, một số hạng mục đã triển khai. Năm 2010, Bộ GD&ĐT cũng cử hơn 400 sinh viên, cán bộ, kỹ sư sang Nga đào tạo về điện hạt nhân.

Tuy nhiên, qua việc này các cơ quan liên quan cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác dự báo. Cách đây bảy năm, chúng ta không bao giờ nghĩ giá dầu có thể xuống 40-50 USD/thùng như hiện nay. Qua đây cũng rút ra bài học sâu sắc cho người làm công tác hoạch định chiến lược để việc hoạch định chính sách, chiến lược hợp lý hơn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương HOÀNG QUỐC VƯỢNG

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.