Kiến nghị chuyển công an điều tra sai phạm đất đai tại TP Sóc Trăng

(PLO)- Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010-2015 có nhiều vi phạm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh liên quan đến việc giao đất tại khu dân cư (KDC) phường 2, TP Sóc Trăng.

Theo đó, Thanh tra xác định người đứng đầu UBND TP Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2010-2015 năm chưa vững các quy định của pháp luật về đất đai. Cạnh đó, thiếu kiểm tra, giám sát và tin tưởng vào cơ quan tham mưu, từ đó dẫn đến chỉ đạo, điều hành một số nội dung chưa chặt chẽ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất, xây dựng nhà ở.

Qua thẩm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án KDC phường 2, TP Sóc Trăng. Ảnh: PT

Qua thẩm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án KDC phường 2, TP Sóc Trăng. Ảnh: PT

Cụ thể, giao 30 lô đất theo hình thức đấu thầu rộng rãi chưa đúng đối tượng, không có danh sách phê duyệt cấp đất tái định cư; giao 50 lô đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Cạnh đó, giao đất cho DNTN Tấn Lộc xây dựng nhà ở để bán cho người dân tại 20 thửa đất nhưng không lập dự án đầu tư xây dựng và chưa ký kết hợp đồng.

Doanh nghiệp (DN) chỉ đầu tư xây dựng nhà để bán trên phần đất sạch do nhà nước quản lý, đã đầu tư sẵn hạ tầng, san lấp mặt bằng. Hành vi trên đã tạo điều kiện cho DN hưởng lợi (tạm tính cho 50 lô đất đã giao cho DN) hơn 1,9 tỉ đồng” - Báo cáo của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng nêu.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ ra một số sai phạm trong phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, như: Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng đã ban hành ba Quyết định duyệt giá thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2012-2015 tại khu dân cư phường 2 chưa đúng thẩm quyền. Đồng thời việc thu tiền sử dụng đất chưa thực hiện đúng theo quy định, giá đất thu tiền sử dụng đất không bao gồm các chi phí nhà nước đã bỏ ra đầu tư xây dựng hạ tầng cho dự án.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định để xảy ra các hạn chế và vi phạm nêu trên, trách nhiệm chung thuộc về tập thể lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ này là người chịu trách nhiệm chính và có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ ra hàng loạt các phòng, đơn vị chuyên môn và cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong tham mưu cho UBND TP Sóc Trăng triển khai thực hiện dự án KDC phường 2.

Qua các sai phạm phát hiện, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010-2015. Cạnh đó, tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Trần Tuấn Nghĩa (nguyên chuyên viên VP phụ trách Nội chính và giải phóng mặt bằng, hiện là Chủ tịch UBND phường 9) và ông Lê Chấn Dân (chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường TP).

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm năm cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng. Đó là:

- Ông Tô Ngọc Hiển, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, nay là Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Sóc Trăng..

- Ông Nguyễn Huy Cương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, nay là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Sóc Trăng.

- Ông Trần Văn Nhanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, nay là Phó Chủ tịch HĐND TP Sóc Trăng.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hòa, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, nay là Bí thư Đảng ủy phường 3.

- Ông Trang Hoàng Vinh, nguyên Chủ tịch UBND phường 2, nay là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.