Kiên Giang: Khởi tố nguyên nữ hiệu trưởng trường tiểu học

(PLO)- Thay vì gửi tiền vào tài khoản tạm tại Kho bạc nhà nước, bà Liên tự giữ lại tiền mặt và chiếm đoạt số tiền hơn 1,78 tỉ đồng.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với bà Trần Thị Liên (50 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP Rạch Giá) về tội tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm học 2018-2019 đến nay, trường Tiểu học (TH) Nguyễn Bá Ngọc (nới bà Liên làm hiệu trưởng) được Phòng GD&ĐT TP Rạch Giá cho phép tổ chức các lớp bán trú. Theo Kế hoạch, Hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành giảng dạy các lớp bán trú, trong đó có theo dõi các khoản thu, chi các lớp theo quy định.

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (ảnh lớn) và nghi phạm Trần Thị Liên (ảnh nhỏ). Ảnh: TRUNG VŨ

Năm học 2019-2020, trường TH Nguyễn Bá Ngọc mở 13 lớp bán trú với hơn 505 học sinh, mức là phí phục vụ 150.000đ/tháng/học sinh và tiền ăn là 27.000đ/suất ăn/học sinh. Đến năm học 2020-2021, trường mở 15 lớp bán trú với khoảng 630 học sinh, mức phí phục vụ cũng tăng lên 250.000đ/tháng/học sinh và tiền ăn tăng lên 30.000đ/suất ăn/học sinh.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019-2021, việc thu, chi tiền bán trú thực tế tại trường TH Nguyễn Bá Ngọc thực hiện không đúng theo quy định về tài chính, kế toán. Cụ thể, vào đầu tháng, giáo viên chủ nhiệm các lớp bán trú thu tiền của học sinh và nộp lại cho thủ quỹ là bà Trần Thị Hường. Thế nhưng, thay vì nộp kho bạc theo quy định bà Hường lại giao toàn bộ số tiền trên cho Hiệu trưởng quản lý và tự chi theo sự chỉ đạo.

Theo quy định các khoản thu trong nhà trường phải được gửi vào tài khoản tạm tại Kho bạc nhà nước, tuy nhiên, bà Liên giữ toàn bộ tiền mặt thu được và tự thực hiện chi các khoản, như: tiền cung cấp suất ăn bán trú, bồi dưỡng cho giáo viên lớp bán trú, mua dụng cụ vệ sinh, trả lại tiền học sinh không ăn... Đối với số tiền dùng để chi trả cho cơ sở nấu ăn, bà Liên không trực tiếp chi trả mà đưa tiền mặt cho bà Hường thanh toán.

Qua điều tra, công an xác định trong các tháng 1, 9, 10, 11-2020, thông qua việc tự quản lý tiền bán trú thu được, bà Liên đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,35 tỉ đồng. Cạnh đó, trong năm học 2020-2021, bà Liên còn chiếm đoạt số tiền gần hơn 430 triệu đồng tiền bán đồng phục học sinh, không trả cho công ty cung cấp đồng phục theo hợp đồng đã ký.

Từ đó, cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định bà Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt hơn 1,78 tỉ đồng từ tiền bán trú và tiền đồng phục của học sinh. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.