5 người thuê tàu nhập cảnh trái phép vào Kiên Giang

(PLO)- Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm phụ nữ khai nhận đã thuê tàu chở về Việt Nam với giá 1.000-1.200 USD/người.

Ngày 20-4, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), cho biết vừa phát hiện năm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác của đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới phát hiện bốn phụ nữ tại khu vực cảng cá An Thới (TP Phú Quốc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận được nhóm người này và xác định đây là các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển.

Làm việc bước đầu, nhóm người này khai nhận còn một phụ nữ khác đi cùng chuyến nhưng khi đến An Thới thì không rõ đi đâu.

Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương truy vết, tìm kiếm ở các quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn… Sau hai giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện người này đang trú tại một khách sạn ở phường An Thới.

Năm phụ nữ này quê ở các tỉnh Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Định, Tuyên Quang.

Theo nhóm người này, họ sang Campuchia để làm việc, sinh sống, thời gian gần đây do dịch COVID-19 bùng phát nên thuê tàu chở về Việt Nam với giá 1.000-1.200 USD/người.

Cũng theo nhóm này, đi cùng chuyến với họ còn có một người đàn ông nói tiếng nước ngoài. Sau khi tàu cập cảng, người này không lên bờ mà tiếp tục theo tàu đi đâu không rõ.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn bàn giao năm phụ nữ này cho cơ quan y tế TP Phú Quốc đưa đi cách ly theo quy định, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.