Kiên Giang khánh thành Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú

(PLO)- Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công ở huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) do Đại tướng Lê Hồng Anh khởi xướng phác thảo và vận động tài trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khánh thành Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công tại huyện Vĩnh Thuận.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kiên Giang khánh thành Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú 1
Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: BÁCH HỶ

Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công khởi công xây dựng ngày 17-5-2023, diện tích gần 4ha do Đại tướng Lê Hồng Anh khởi xướng phác thảo và vận động tài trợ.

Trong những năm tháng chiến tranh vệ quốc, rừng tràm Bang Biện Phú là nơi địch đã bắt bớ, giam cầm và giết hại dã man nhiều chiến sĩ cách mạng. Tháng 2-1955, ông Ngô Đình Diệm đã thành lập đặc khu An Phước và quận An Phước. Để đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, địch đã thành lập trại giam An Phước trên nền nhà cũ của địa chủ Bang Biện Phú.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-1955 đến năm 1957, địch đã mở nhiều cuộc càn quét, khủng bố, bắt giam cầm hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước. Trong đó có hơn 1.500 người đã bị giết hại tại đây.

Kiên Giang khánh thành Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công tại huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: BÁCH HỶ

Sau ngày thống nhất đất nước, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh tại trại giam An Phước. Qua đó, đã khai quật được ba hầm mộ tập thể, mỗi hầm khoảng từ 30-40 hài cốt liệt sĩ.

Năm 1986, tỉnh Kiên Giang xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Thuận trên nền trại giam An Phước cũ. Khi đào đất đắp nền nghĩa trang phát hiện rất nhiều bộ xương cốt cùng nhiều hài cốt liệt sĩ đã mục nát, lẫn lộn trong đất.

Phát biểu lễ khánh thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, địa danh rừng tràm Bang Biện Phú là ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom khốc liệt; những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước oanh liệt, bất khuất của người dân vùng U Minh Thượng.

kien-giang-khanh-thanh-khu-chung-tich-chien-tranh-3-1144.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái), và các đại biểu tham quan phù điêu tạc tại Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công của huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: BÁCH HỶ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Kiên Giang và huyện Vĩnh Thuận cần quan tâm thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của Khu chứng tích chiến tranh và Đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công. Qua đó, để nơi đây mãi là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.