Kiểm tra thủy điện xả nước vụ 4 học sinh đuối nước

(PLO)- Cơ quan chức năng sẽ trực tiếp vào Phú Yên kiểm tra việc vận hành của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ khi xảy ra vụ nước cuốn bốn học sinh chết, mất tích. 

Chiều 24-5, Bộ Công Thương cho biết sáng mai (25-5) lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ trực tiếp vào hiện trường tại Phú Yên để nắm tình hình vụ bốn học sinh chết, mất tích do nước cuốn trên sông Ba. Đoàn công tác này cũng sẽ kiểm tra công tác vận hành của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

Tìm kiếm các học sinh bị nước cuốn trên sông Ba. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Cũng theo Bộ Công Thương, ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn trên, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp đã yêu cầu Sở Công Thương tỉnh Phú Yên báo cáo tình hình vụ việc. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, ngày 24-5 Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ vận hành phát điện.

Cụ thể, lúc 7 giờ 6 phút nhà máy bắt đầu phát điện một tổ máy với lưu lượng 120 m3/giây, đến 8 giờ 9 phút tiếp tục phát tổ máy thứ hai với lưu lượng 120 m3/giây. Tổng lưu lượng khi phát hai tổ máy là 240 m3/giây.

Vị trí các cháu học sinh bị đuối nước cách nhà máy khoảng 10 km. Theo tính toán, nước từ nhà máy đến địa điểm các cháu bị nạn khoảng 90 phút. Sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày nhà máy đã dừng vận hành để tìm kiếm cứu nạn.

Đoạn sông Ba, nơi các học sinh bị nước cuốn. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều tối 24-5, ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, Phú Yên, cho biết các lực lượng cứu nạn đã tìm được thi thể ba học sinh chết đuối trên sông Ba đoạn qua thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa gồm: Trương Sỹ Lâm, Cao Hiệu Nguyên, Đoàn Anh Quân. Riêng em Phạm Xuân Luật vẫn đang mất tích. Bốn nạn nhân này đều 12 tuổi, học sinh lớp 6A1 Trường THCS thị trấn Củng Sơn.

Theo ông Trần Văn Thì, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Củng Sơn, sáng cùng ngày bảy học sinh lớp 6A1 rủ nhau ra khu vực thác Thá giữa sông Ba tắm, bắt ốc.

Thời điểm này nước lớn từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, ba học sinh nhanh chân chạy được lên bờ, còn lại bốn cháu bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi được các cháu báo tin, hàng chục người dân đổ xuống sông lặn tìm nhưng không   thấy.

Ngoài ra, gần 10 chiến sĩ cùng một canô của Công an huyện Sơn Hòa, tám thợ lặn cùng xuồng hơi chuyên dụng của lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cũng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Hiện chỉ mới tìm thấy thi thể ba học sinh bị lũ cuốn. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Nhiều người dân cho rằng thời điểm đó Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang xả nước lớn, làm nước sông đột ngột dâng cao khiến các cháu bơi vô bờ không kịp, bị cuốn trôi theo dòng nước mạnh.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Tuần, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho rằng thời điểm đó nhà máy thủy điện đang chạy máy phát điện kết hợp xả nước phục vụ các trạm bơm, sản xuất nông nghiệp với tổng lưu lượng 240 m3/giây.

Tuy nhiên, do khu vực suối Thá gần một trạm bơm, sông sâu, nước nhiều, chảy mạnh nên cuốn trôi các học sinh. Ông Tô Phương Bắc nói: “Trong khi nhà máy thủy điện đang xả nước nhưng các cháu không biết nên ra tắm. Khi ra giữa cồn đá, các cháu thấy nước xuống, hoảng sợ nên nhảy xuống bơi vô nhưng bị nước cuốn trôi xuống dưới”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.