Kiểm toán về kit test, nguồn thu xét nghiệm COVID-19 tại Bình Thuận

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước yêu cầu báo cáo hoạt động xét nghiệm; kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19 trong hai năm 2020-2021.

Ngày 16-2, nguồn tin của PLO cho biết, ông Nguyễn Bá Hùng, Tổ trưởng Tổ kiểm toán số 1 thuộc Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã ký văn bản gửi giám đốc các Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và các bệnh viện liên quan đề nghị báo cáo và cung cấp tài liệu liên quan việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ.

Máy xét nghiệm Realtime RT-PCR do Công ty Việt Á cho Bình Thuận mượn đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: PN

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị thành viên, các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị được kiểm toán báo cáo và cung cấp các văn bản qui định các chế độ xét nghiệm, ăn uống, chăm sóc… cho người bị cách ly; điều trị bệnh nhân COVID-19; các quyết định thành lập bệnh viện điều trị COVID-19, giao nhiệm vụ, phê duyệt phác đồ điều trị COVID-19…; xử lý bệnh nhân COVID-19 tử vong...

Cùng với đó là các văn bản, quyết định về việc phân bổ các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 như: Kinh phí, vaccine, kit xét nghiệm, thuốc điều trị F0, sinh phẩm y tế, vật tư, trang thiết bị y tế được cấp, được tài trợ, hỗ trợ…

Báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý các nguồn lực phòng chống COVID-19 chi cho con người, thuốc, trang thiết bị y tế; tình hình thanh quyết toán, chi phí; báo cáo tình hình tiếp nhận quản lý, sử dụng số còn tồn với từng nguồn lực được huy động, phân bổ trong 2 năm 2020-2021 gồm vaccine, kit xét nghiệm, thuốc điều trị F0, sinh phẩm y tế, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Các báo cáo, tài liệu phải được ký, đóng dấu đầy đủ gởi về Tổ kiểm toán số 1 trước ngày 20-2.

Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước đối với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận và Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.