Kiểm toán nhà nước giúp Cần Thơ hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

(PLO)- Theo Chủ tịch Cần Thơ kiểm toán nhà nước đã tư vấn và giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP hoàn thiện hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Cần Thơ.

Chủ tịch Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND và UBND sáu tỉnh, thành.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong công tác phối hợp giữa KTNN với sáu địa phương, đồng thời đề xuất các phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các bên trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số địa phương đã phát biểu đóng góp thêm về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các bên trong 10 năm qua, định hướng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Trong đó, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thông qua việc phối hợp, KTNN đã tư vấn và giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP hoàn thiện hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Những thông tin dữ liệu trao đổi giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND TP có tác dụng tích cực giúp TP chủ động trong xây dựng, lập, quyết định, phê chuẩn dự toán và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, đã góp phần giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn yêu cầu KTNN khu vực V sau khi ký kết Quy chế phối hợp thì tổ chức triển khai ngay, đảm bảo hiệu quả nhất công việc của các cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Trong đó, KTNN khu vực V phải làm tốt vai trò tư vấn cho địa phương. KTNN phải là người nắm chắc nhất, rõ nhất các quy định mới về tài chính công, tài sản công. Qua đó giúp cho các địa phương phòng ngừa từ xa, từ sớm, chấn chỉnh kịp thời các sai sót.

Cạnh đó, Tổng KTNN cũng yêu cầu KTNN khu vực V phải lựa chọn cán bộ tốt, có tinh thần trách nhiệm tham gia các đoàn kiểm toán, trong quá trình kiểm toán nêu cao giữ gìn đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Tuấn đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan phối hợp làm tốt 7 nhiệm vụ phối hợp trong xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm; trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của tòa án; trong việc xây dựng báo cáo kiểm toán và dự toán ngân sách; trong công tác giám sát của cơ quan dân cử; trong đào tạo kiến thức quản lý tài chính công, tài sản công; xử lý các tin tức tội phạm về phòng, chống tham nhũng…

Ký kết Quy chế phối hợp giữa KTNN với sáu địa phương

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quy chế đã ký kết cho phù hợp với quy định và tình hình mới.

kiem-toan-nha-nuoc-ky-quy-che-phoi-hop-can-tho.jpg
Thường trực HĐND, UBND TP Cần Thơ là một trong sáu địa phương ký Quy chế phối hợp với KTNN tại hội nghị. Ảnh: CTV

Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND sáu tỉnh, thành nêu trên gồm 3 Chương, 10 Điều, quy định sự phối hợp công tác giữa KTNN với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, trong tổ chức các hoạt động giám sát, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật; giám sát hoạt động kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước.

Nhân sự kiện này, KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho các cá nhân của các địa phương đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.