Cục Thi hành án Dân sự Cần Thơ có 33 trường hợp bị xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền

(PLO)- Theo Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ, sáu tháng đầu năm có 33 trường hợp bị xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền nhưng tính vào năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ vừa sơ kết sáu tháng đầu năm 2024 về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Trụ sở Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ.
Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ có 33 trường hợp bị xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2024, Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ có 33 trường hợp xử lý kỷ luật đảng và chính quyền (trong đó có 5 công chức đã nghỉ hưu, 2 công chức chuyển công tác), cụ thể cách chức hai trường hợp, cảnh cáo ba trường hợp, khiển trách 28 người.

Nội dung xử lý kỷ luật thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 nhưng tính vào thời điểm của năm 2023.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (14 đến ngày 16-11-2023), cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy và Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ.

UBKT Trung ương nhận thấy Chi ủy Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát…

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân – Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ; cảnh cáo Chi ủy Cục các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Phạm Quốc Việt – nguyên Cục trưởng; khiển trách các ông Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, Nguyễn Nguyên Hồng.

Liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

2 vụ bồi thường nhà nước liên quan Chi cục trưởng huyện Phong Điền

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan thi hành án dân sự Cần Thơ có hai vụ bồi thường nhà nước đều liên quan đến hai đời Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phong Điền.

Trong đó, ông Châu Tùng Chinh, nguyên Chi cục trưởng liên quan đến số tiền gần 886 triệu phải bồi thường. Đến nay Cục đã báo cáo xin ý kiến Tổng cục thực hiện thủ tục bồi thường đối với 23 bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Còn ông Phạm Hoàng Hùng, nguyên Chi cục trưởng đang bị khởi tố điều tra, xảy ra tháng 12-2022, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự đầu năm 2023; Số tiền chiếm đoạt hơn 14,5 tỉ. Cục đã báo cáo xin ý kiến thực hiện thủ tục bồi thường theo kết luận của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Theo Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ, công tác thực hiện thủ tục bồi thường nhà nước và đảm bảo tài chính còn chậm theo quy định. Người có hành vi vi phạm không có tài sản để hoàn trả; người được bồi thường yêu cầu chưa đồng loạt; công chức của đơn vị không đồng ý nộp lại số tiền đã chi thu nhập tăng thêm trước đây trong vụ việc của ông Châu Tùng Chinh để thực hiện thủ tục đảm bảo tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.