Kiểm lâm thông tin các ‘bãi gỗ vô chủ’ ở hồ Sê San

(PLO)- Gia Lai phát hiện hàng trăm khúc gỗ xẻ, gỗ tròn ở lòng sông Sê San (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và đang trục vớt, kiểm đếm.

Trưa 24-4, trao đổi với PLO, ông Trương Vũ Tường, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận, đã phát hiện nhiều bãi tập kết gỗ tại khu vực lòng sông nói trên.
Hiện Hạt Kiểm lâm đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành trục vớt đưa về Đồn Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) và tiến hành kiểm đếm.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom, kiểm đếm số gỗ được phát hiện. Ảnh: HN

“Việc phát hiện gỗ được giấu dưới lòng sông được phát hiện vào tối ngày 22-4. Khu vực đảo có giấu gỗ cách bờ khoảng năm cây số, giáp Kon Tum, nên phải thuê thuyền để trục vớt. Hiện đoàn Kiểm lâm cơ động tỉnh Gia Lai đang lên để phối hợp, kiểm tra lại số gỗ tròn còn lại ở lòng sông”, ông Tường nói.

Bãi gỗ vô chủ được phát hiện ở gần lòng sông. Ảnh: HN

Cũng theo ông Tường, số gỗ này có đường kính nhỏ. Là số gỗ cũ ở dưới lòng hồ, người dân trục vớt lên để cưa xẻ, chưa phát hiện được là người nào vớt lên. Khi kiểm tra chỉ phát hiện bãi gỗ nói trên. Trước đây, khu vực này là rừng, sau chuyển đổi thành khu vực lòng hồ Sê San 4, nước ngập lên nên gỗ còn nằm ở dưới.

“Người dân lặn xuống vớt gỗ cũ dưới lòng hồ, chứ không phải phá rừng hay gì. Họ vớt lên rồi xẻ ra thành các đoạn có đường kính 15-20cm. Khu vực này giáp ranh Kon Tum, phía bên xã Ia O thì không có rừng, phía bên Kon Tum thì đi sâu vào mới có rừng”, Hạt phó Hạt Kiểm lâm nói.

Gỗ được cưa thành hộp nằm ngỗn ngang nhiều vị trí. Ảnh: HN

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng đồn Biên Phòng Ia O cùng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai và cơ quan liên quan đã tiến hành thu gom, kiểm đếm số lượng lớn gỗ tròn, gỗ hộp được tập kết trái phép tại nhiều điểm ở thủy điện Sê San. Hàng trăm khúc gỗ được lực lượng chức năng trục vớt, thu gom để đưa về đồn chờ xử lý.

Tại khu vực này còn có máy tời, cưa...Ảnh: HN

Theo ghi nhận, hàng trăm khúc gỗ xẻ hộp, gỗ tròn nằm ngổn ngang ven bờ các đảo nhỏ giữa lòng sông Sê San. Ở dọc khắp khu vực gần bờ, gỗ được xẻ theo quy cách rồi cất giấu, bên trên phủ lá cây. Ngoài ra có nhiều khúc gỗ tròn, gỗ xẻ được nhấn chìm dưới nước. Ở khu vực này còn có máy tời, cưa…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.