Xác định lượng gỗ bị lâm tặc cưa hạ ở rừng Kbang

(PLO)- Theo cơ quan chức năng, có hơn 100m3 khối gỗ bị khai thác trong vụ phá rừng ở huyện Kbang.

Liên quan đến vụ phá rừng ở huyện Kbang mà PLO đã phản ánh, mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, ngày 13-6, cơ quan liên ngành gồm Sở NN&PTNT cùng Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trái phép trên địa bàn huyện Kbang, khu vực lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku quản lý.

Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại huyện Kbang. Ảnh HT

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Kbang, trên địa bàn xảy ra hai vụ phá rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 120 và 122.

Ngày 4-6, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 38 hộp gỗ xẻ, loại gỗ bằng lăng, với khối lượng hơn 8m3. Sau khi phát hiện bãi gỗ, lần vào sâu thuộc tiểu khu 120 và 122, lực lượng chức năng phát hiện 26 gốc cây gỗ bằng lăng.

Hạt Kiểm lâm đã mời các cơ quan chức năng gồm Công an, VKSND huyện cùng chính quyền xã vào cuộc khám nghiệm hiện trường.

Nhiều cây gỗ bị đốn hạ, xẻ ván trong rừng. Ảnh HT

Qua kiểm tra cho thấy 26 gốc cây bằng lăng, gội tía bị khai thác thuộc lô 4, khoảnh 2, tiểu khu 122, xã Đắk Smar và lô 3, 6, 7, khoảnh 8, tiểu khu 120 (xã Sơ Pai), lâm phần do Công ty TNHH MTV Lơ Ku quản lý, thuộc loại rừng phòng hộ. Hiện trường khai thác cách UBND xã Đắk Smar gần 4km, cách UBND xã Sơ Pai hơn 5km. Phương tiện chặt hạ, cưa xẻ bằng cưa xăng.

Mở rộng hiện trường, theo dấu vết kéo gỗ thì phát hiện có hai bãi tập kết với khối lượng gần 7m3 gỗ.

Như vậy, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại của 26 cây là hơn 71m3, trong đó địa giới hành chính của xã Đắk Smar là 19 cây với khối lượng hơn 55m3 gỗ, địa giới hành chính xã Sơ Pai là bảy cây với khối lượng hơn 16m3. Khối lượng gỗ khai thác, cưa xẻ còn ở hiện trường có khả năng thu giữ 91 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ, khối lượng hơn 20m3, ngoài ra còn một một số phần thân, nhánh…

Vụ phá rừng được xác  định xảy ra tại tiểu khu 122 và tiểu khu 120.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Hạt Kiểm lâm Kbang đã cũng cố hồ sơ, khởi tố vụ án. Tang vật được cơ quan chức năng thu gom, đưa vào kho bảo quản.

Đến ngày 6-6, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, phát hiện 12 cây gỗ bằng lăng bị khai thác trái phép nên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả cho thấy, có 12 cây gỗ thuộc tiểu khu 122 bị khai thác thuộc địa giới hành chính xã Đắk Smar, thuộc loại rừng phòng hộ. Tổng khối lượng thiệt hại là hơn 31m3.

Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục hộp gỗ xẻ với khối lượng khoảng 11m3.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh HT

Hạt Kiểm lâm Kbang cũng đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, đồng thời thu gom số gỗ tang vật nói trên. Hạt Kiểm lâm cũng đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường tuần tra, nắm bắt địa bàn không để xảy ra tình trạng tương tự. UBND huyện Kbang cũng đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Kbang chỉ đạo Công an huyện khẩn trương tiếp nhận hồ sơ vụ án do Hạt Kiểm lâm huyện khởi tố để điều tra, truy tìm những đối tượng khai thác rừng để xử lý theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Đắk Smar và xã Sơ Pai kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 120 và 122 nằm trên địa giới hành chính quản lý.

Sở NN&PTNT tỉnh cũng giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Đồng thời, phối hợp cơ quan liên ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, truy quét các điểm nóng về khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn.

Sở cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Lơ Ku kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan trong vụ việc.

Trước đó PLO đã ghi nhận hàng loạt cây cổ thụ trong rừng thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (xã Đắk Smar, huyện Kbang, Gia Lai) bị đốn hạ, nhiều bãi gỗ bị khai thác trái phép.

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ, còn trơ gốc. Ảnh HT

Quan sát cho thấy, nhiều cây gỗ vài người ôm có tuổi đời đến hàng chục năm bị đốn hạ và cưa xẻ ngay tại khu vực này. Ngoài ra, nhiều cây lớn bị cưa gốc nằm trơ trọi. Không những thế, dọc theo các gốc cây lớn là những bãi gỗ xẻ nằm chồng lên nhau, chưa kịp đưa ra khỏi hiện trường. 

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm cùng cơ quan liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.