Kiểm lâm củng cố hồ sơ khởi tố vụ phá rừng ở Quảng Ngãi

(PLO)- Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  đang phối hợp với các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng mở đường ở địa phương này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, ông Võ Văn Trình, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, xác nhận đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Theo ông Trình, đơn vị phối hợp với VKS, công an thụ lý giải quyết vụ việc theo hướng hình sự. “Lúc trước là mình làm thủ tục kiểm tra, xác minh, bây giờ xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự” - ông Trình thông tin.

Hiện trạng vụ phá rừng mở đường xảy ra tại thị xã Đức Phổ. Ảnh: TN

Hiện trạng vụ phá rừng mở đường xảy ra tại thị xã Đức Phổ. Ảnh: TN

Theo ông Trình, vụ phá rừng mở đường xác định đã đủ điều kiện để khởi tố, bởi diện tích trên 5.000m2. Tuy nhiên, lời khai có nhiều chi tiết chưa trùng khớp nên sẽ điều tra thêm.

“Khi đầy đủ hồ sơ mới khởi tố, chuyển cơ quan điều tra của công an làm tiếp. Bây giờ đang trong giai đoạn củng cố hồ sơ” - ông Trình xác nhận.

Như PLO.VN nhiều lần thông tin, qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ phát hiện vụ phá rừng tự nhiên để mở đường thuộc dự án KFW6 tại lô 25,26, thuộc khoảnh 8, tiểu khu 334, diện tích 7.541 m2.

Truy vết nguồn gốc đất, khu vực bị phá trước đây của nhóm chủ đất gồm chín người được UBND xã Phổ Cường cấp giấy chứng nhận. Sau đó, chín người này bán lại cho ông Nguyễn Văn Bon và ông này cho biết đã bàn giao giấy CNQSDĐ cho công ty làm đường.

Ngày 28-5, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ tiếp tục làm việc với ông Bùi Hồng Đăng, Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp 02 thuộc công ty và được cho biết công ty đã ký hợp đồng thuê 15 thửa đất rừng sản xuất của ông Bon để thi công và hẹn cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan việc thuê đất.

Liên quan vụ việc, ngày 2-6, đại diện truyền thông công ty làm đường truyền đạt phát ngôn của lãnh đạo công ty về vụ việc.

Theo công ty, sau khi cân nhắc các điều kiện, nhà thầu thi công xác định tuyến đường này nằm trong phần đất rừng sản xuất được Nhà nước cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Bon, đang trồng keo và bạch đàn nên đã ký hợp đồng thuê đất và mượn tuyến đường dân sinh hiện hữu để san gạt mặt đường, cải tạo khúc cua làm đường công vụ tiếp cận cửa hầm số 2, 3.

Kiểm lâm ghi nhận hiện trường vụ phá rừng mở đường. Ảnh: TN

Kiểm lâm ghi nhận hiện trường vụ phá rừng mở đường. Ảnh: TN

Tại buổi họp báo ngày 20-6, phóng viên PLO đặt các câu hỏi liên quan vụ phá rừng tự nhiên mở đường tại xã Phổ Cường mà báo đã phản ánh. Trả lời PV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu quan điểm, cá nhân, doanh nghiệp sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

“Nếu doanh nghiệp phá rừng thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật” - người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ có báo cáo gửi Sở NN&PTNT tỉnh để sở tham mưu UBND tỉnh ký văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vào ngày 10-6.

Ông Minh cũng cho hay tỉnh đang chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc là chính, song song sẽ làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.