Vụ phá rừng mở đường ở Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 'sai đến đâu xử lý đến đó'

(PLO)- Trả lời câu hỏi xung quanh vụ "phá rừng để mở đường" mà PLO đã thông tin trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nói: Cá nhân, doanh nghiệp sai đến đâu xử lý đến đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình Kinh tế - Xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp báo chiều 20-6. Ảnh: TN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp báo chiều 20-6. Ảnh: TN

Tại buổi họp báo, phóng viên PLO đặt các câu hỏi liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên mở đường tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi mà báo đã phản ánh. Trả lời PV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu quan điểm, cá nhân, doanh nghiệp sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

“Nếu doanh nghiệp (tập đoàn Đèo Cả - PV) phá rừng thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ có báo cáo cụ thể gửi Sở NN&PTNT và Sở này đã tham mưu UBND tỉnh ký văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vào ngày 10-6.

“Tôi rất tiếc Tập đoàn Đèo Cả chưa phối hợp tốt với địa phương trong việc triển khai các thủ tục”, ông Đặng Văn Minh chia sẻ thêm thông tin.

Ông Minh cũng cho hay, tỉnh đang chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc là chính, song song sẽ làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Như PLO.VN nhiều lần thông tin, qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ phát hiện vụ phá rừng tự nhiên để mở đường thuộc dự án Kfw6 tại lô 25,26, thuộc khoảnh 8, tiểu khu 334, diện tích 7.541 m2.

Truy vết nguồn gốc đất, khu vực bị phá trước đây nhóm chủ gồm chín người được UBND xã Phổ Cường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, chín người này bán lại cho ông Nguyễn Văn Bon và ông này cho biết đã bàn giao CNQSDĐ cho Tập đoàn Đèo Cả.

Ngày 28-5, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ tiếp tục làm việc với ông Bùi Hồng Đăng – Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp 02, thuộc Tập đoàn Đèo Cả. Ông Đăng cho biết công ty đã ký hợp đồng thuê 15 thửa đất rừng sản xuất đã được cấp CNQSDĐ của ông Bon để thi công và hẹn cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc thuê đất cho Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ.

Hiện trạng vụ phá rừng tự nhiên mở đường công vụ thi công cao tốc. Ảnh: TN

Hiện trạng vụ phá rừng tự nhiên mở đường công vụ thi công cao tốc. Ảnh: TN

Liên quan đến vụ việc, ngày 2-6, đại diện truyền thông Tập đoàn Đèo Cả truyền đạt phát ngôn của ông Nguyễn Tấn Đông, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả về vụ việc.

Theo đó ông Đông cho rằng, sau khi cân nhắc các điều kiện, Nhà thầu thi công xác định tuyến đường này nằm trong phần đất rừng sản xuất được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho ông Nguyễn Văn Bon (ngụ xã Phổ Cường), loại đất trồng rừng sản xuất, đang trồng keo và bạch đàn nên đã ký hợp đồng thuê đất và mượn tuyến đường dân sinh hiện hữu của ông này để san gạt mặt đường, cải tạo khúc cua làm đường công vụ tiếp cận cửa hầm số 2, 3.

“Hiện nay, Nhà thầu đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ các thông tin liên quan đến việc cải tạo đường khai thác lâm sản hiện hữu để làm đường công vụ phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn”, ông Đông thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.