Kiểm điểm nữ văn thư 'quên' gửi hồ sơ, khiến 9 cán bộ lỡ cơ hội vào công chức

(PLO)- Nữ văn thư "quên" gửi hồ sơ khiến chín cán bộ ở Đắk Lắk lỡ kỳ xét tuyển vào công chức bị phê bình, kiểm điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã tổ chức họp phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một nữ văn thư phường.

Kiểm điểm nữ văn thư "quên" gửi hồ sơ

Theo ông Kiên, nữ văn thư này bị phê bình, kiểm điểm vì có thiếu sót trong việc gửi văn bản đề nghị tiếp nhận các cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức đến Sở Nội vụ.

Buôn Ma Thuột.jpg
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Ông Kiên cho biết thêm, ngoài việc kiểm điểm văn thư, phường Buôn Ma Thuột cũng kiểm điểm một công chức thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội vì chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến chậm trễ trong quá trình gửi văn bản, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chín cán bộ liên quan.

Vẫn lời ông Kiên, hiện Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có đợt sát hạch bổ sung để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức.

UBND phường Buôn Ma Thuột đã lập và gửi danh sách chín cán bộ hoạt động không chuyên trách “lỡ hẹn” kỳ sát hạch vừa rồi gửi Sở Nội vụ.

Cùng ngày 22-5, lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk, xác nhận đã gửi văn bản đến các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào làm công chức, để tham gia kỳ sát hạch bổ sung.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương rà soát các vị trí việc làm còn thiếu, đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1-7-2025. Hồ sơ các địa phương phải gửi cả bản điện tử và hồ sơ giấy về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, đến nay nhiều địa phương đã hoàn tất việc lập danh sách cán bộ hoạt động không chuyên trách đề nghị tiếp nhận vào công chức. Trong đó, UBND phường Buôn Ma Thuột đã hoàn thiện và nộp đầy đủ hồ sơ để phục vụ quá trình sát hạch đợt bổ sung này.

"Sở đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch công chức, bổ sung, dự kiến sẽ hoàn tất trước 31-5 ", lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nói.

Gửi hồ sơ trễ nên không được chấp nhận

Theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, cuối năm 2025, UBND tỉnh, Sở Nội vụ có nhiều văn bản đề nghị UBND cấp xã đăng ký tiếp nhận vào làm công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Buôn Ma Thuột 1.jpg
Trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Ngày 14-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026.

Ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Tuy nhiên, đến ngày 22-4, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk mới nhận được tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức. Do nhận hồ sơ trễ, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk không chấp nhận nội dung tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo của bộ phận văn thư (thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường Buôn Ma Thuột), ngày 16-4, bộ phận văn thư tiếp nhận tờ trình về việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách và trình lãnh đạo ký duyệt.

Lúc 10 giờ cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột ký tờ trình, chuyển lại cho văn thư. Lúc 15 giờ 25 cùng ngày, bộ phận văn thư tiếp nhận, xử lý tờ trình trên. Đến 16 giờ 13 phút ngày 16-4, bộ phận văn thư UBND phường Buôn Ma Thuột chuyển tờ trình cho các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình, bộ phận văn thư đã gửi “thiếu” văn bản liên thông đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Đây là đơn vị được UBND tỉnh Đắk Lắk giao chủ trì việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Mãi đến ngày 22-4, tổ văn thư của UBND phường Buôn Ma Thuột mới phát hiện thiếu sót và gửi lại tờ trình cho Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận được tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Thế nhưng, trước đó ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia. Vì vậy, Sở Nội vụ Đắk Lắk không chấp nhận tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.