Cán bộ lỡ kỳ xét tuyển vào công chức vì văn thư quên gửi tờ trình

(PLO)- Nhiều cán bộ hoạt động không chuyên trách ở Đắk Lắk lỡ kỳ xét tuyển vào công chức vì văn thư quên gửi tờ trình về Sở Nội vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phòng đang tham mưu lãnh đạo phường xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan việc chậm nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Văn thư quên gửi tờ trình cho Sở Nội vụ

Theo báo cáo của bộ phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND- UBND phường Buôn Ma Thuột, ngày 16-4, bộ phận văn thư tiếp nhận tờ trình đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2026 và trình lãnh đạo ký duyệt.

Buôn Ma Thuột 1.jpg
Trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Lúc 10 giờ cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột ký tờ trình, chuyển lại cho văn thư. Lúc 15 giờ 25 cùng ngày, bộ phận văn thư tiếp nhận, xử lý tờ trình trên. Đến 16 giờ 13 phút ngày 16-4, bộ phận văn thư UBND phường Buôn Ma Thuột chuyển tờ trình cho các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình, bộ phận văn thư đã gửi thiếu văn bản liên thông đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Đây là đơn vị được UBND tỉnh Đắk Lắk giao chủ trì việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Mãi đến ngày 22-4, tổ văn thư của UBND phường Buôn Ma Thuột mới phát hiện thiếu sót và gửi lại tờ trình đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tuy nhiên, trước đó một ngày, hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia. Vì vậy, Sở Nội vụ Đắk Lắk không chấp nhận tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột đề nghị tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã.

Tổ văn thư UBND phường Buôn Ma Thuột nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm đối với thiếu sót trên.

Theo ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội phường Buôn Ma Thuột, văn thư đã sai sót, không gửi tờ trình về Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk- cơ quan tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2026.

“Chúng tôi đang xem xét để tham mưu lãnh đạo phường xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân liên quan”- ông Kiên nói.

Lỡ kỳ xét tuyển vào công chức

Trước đó, ngày 15-4, UBND phường Buôn Ma Thuột có tờ trình gửi đăng ký tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1-7-2025.

Buôn Ma Thuột.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Theo tờ trình, phường Buôn Ma Thuột có 10/24 người hoạt động không chuyên trách (đang được bố trí hỗ trợ công việc tại UBND phường Buôn Ma Thuột), có nguyện vọng đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức.

UBND phường Buôn Ma Thuột đăng ký hai trường hợp để tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Đối với tám người đủ điều kiện còn lại, UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk xem xét, tiếp nhận họ vào làm công chức bổ sung cho các đơn vị khác còn thiếu biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận tờ trình và có phúc đáp, cho biết không thể tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Lý do, ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Vì vậy, ở thời điểm nhận tờ trình, ngày 22-4, Sở Nội vụ không thể tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Trao đổi với PLO, một nữ cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột chia sẻ, chị cùng tám trường hợp khác tại phường Buôn Ma Thuột đã làm đơn phản ánh vụ việc gửi nhiều cơ quan.

Theo nữ cán bộ này, chị cùng những cán bộ hoạt động không chuyên trách đã mất cơ hội tham gia sát hạch vào công chức do phường chậm gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ theo quy định.

Như PLO đã thông tin, từ ngày 5 đến 7-5, hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Đắk Lắk, do Sở Nội vụ Đắk Lắk chủ trì, tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền cấp xã.

Tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch lần này có 303 cán bộ hoạt động không chuyên trách, trong đó, khối Đảng, đoàn thể có 81 người; khối chính quyền 222 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.