Bộ Nội vụ: Sẽ rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, viên chức cấp xã

(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết sẽ quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là tại cấp xã, từ đó rà soát, bố trí lại nhân sự phù hợp với yêu cầu của mô hình chính quyền hai cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý I-2026 chiều 28-4 của Bộ Nội vụ.

bo-noi-vu-se-ra-soat-bo-tri-lai-doi-ngu-can-bo-vien-chuc-cap-xa-tu-thanh.png
Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP

Sắp xếp tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố

Theo bà Thanh, đây là những nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động ở cơ sở. Do đó việc xây dựng Nghị định được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn.

Cùng với xây dựng Nghị định, hiện nay Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương này. Định hướng chung là sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc điểm và điều kiện của từng vùng, miền.

Liên quan đến dự thảo Nghị định, bà Thanh cho biết nội dung được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan hợp lý với quy mô mới của cấp xã, gắn với khối lượng công việc và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách.

Trước đó, theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 210-KL/TW, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định nêu trên, dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.

Bộ cũng được giao nghiên cứu, xây dựng đề án mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình mới, trình cấp có thẩm quyền trong quý III-2026 và hướng dẫn triển khai thực hiện.

Rà soát, bố trí lại nhân sự phù hợp mô hình chính quyền hai cấp

Liên đến vận hành mô hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nhìn nhận sau gần mô hình này đã nhanh chóng đi vào ổn định, tạo tiền đề quan trọng cho việc đổi mới quản trị quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng bộc lộ những điểm nghẽn, vướng mắc.

Trong đó, điểm cốt lõi là sự chưa đồng bộ trong hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu hạ tầng số. Dù việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại những hiệu quả bước đầu, song tại một số địa phương, các tiện ích đặc thù vẫn chưa thực sự trơn tru.

Cạnh đó, áp lực công việc dồn về cấp xã sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền là một thực tế đang diễn ra. Đội ngũ cán bộ cơ sở đang đối mặt với khối lượng công việc tăng cao cùng những khó khăn về trình độ chuyên môn chưa đồng đều ở một số lĩnh vực chuyên sâu.

vien-chuc-mat-viec.jpeg
Đội ngũ cán bộ cơ sở hiện đang đối mặt với khối lượng công việc tăng cao. Ảnh: THUẬN VĂN

Để tháo gỡ những vướng mắc này, Bộ Nội vụ đã xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Theo bà Thanh, việc làm rõ thẩm quyền không chỉ giúp giảm bớt sự chồng chéo mà còn tạo không gian chủ động cho cấp cơ sở trong việc xử lý các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là tại cấp xã. Đây là căn cứ để rà soát, bố trí lại nhân sự phù hợp với yêu cầu của mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời tập trung đào tạo kỹ năng số và năng lực tổ chức thực thi công vụ.

Bộ Nội vụ cho biết cũng sẽ chú trọng việc xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp để tránh lãng phí và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ cơ sở.

“Hiện, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng ban hành quyết định về kế hoạch sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp” – bà Tú Thanh nói.

Trước đó, trong phiên thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã nêu ra những bất cập trong tổ chức bộ máy và bố trí nhân lực.

Theo các đại biểu, hiện ở cấp xã chỉ còn hai phòng chuyên môn là kinh tế và văn hóa - xã hội nhưng chưa bảo đảm tính chuyên sâu. Một phòng phải chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn của 5-6 sở, dẫn đến quá tải. Điều này làm gia tăng áp lực trách nhiệm pháp lý, đòi hỏi cán bộ phải có năng lực toàn diện.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại một số địa phương còn thiếu về số lượng, đặc biệt thiếu nhân lực có chuyên môn sâu như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin. Trong khi đó, khối lượng công việc lại tăng lên đáng kể, phạm vi phục vụ người dân và doanh nghiệp rộng hơn so với trước khi sắp xếp.

Dù đối mặt với nhiều áp lực, quá tải nhưng mức phụ cấp chức vụ với cán bộ cấp xã hiện còn thấp, chưa tương xứng với tính chất công việc. Từ thực tiễn đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường để có giải pháp phù hợp.

Bộ Nội vụ cũng cho biết Bộ đang tích cực hoàn thiện các đề án vị trí việc làm nhằm cơ cấu lại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi cụ thể hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và cơ sở, có đủ phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.

Bộ Nội vụ đang khẩn trương tổng hợp để trình Chính phủ ban hành Nghị định liên quan trong tháng 4 này. Theo quy định mới, các Bộ, ngành và địa phương sẽ chỉ đạo cơ quan thuộc phạm vi quản lý xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cụ thể.

Việc bố trí nhân sự dựa trên vị trí việc làm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và là cơ sở quan trọng để thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.

Đại biểu: Cần làm ngay việc tinh gọn thôn, tổ dân phố

Đại biểu: Cần làm ngay việc tinh gọn thôn, tổ dân phố

(PLO)- Sau sắp xếp, bộ máy chính quyền cấp xã bước đầu vận hành ổn định, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra tình trạng quá tải, thiếu nhân lực chuyên sâu, bất cập về tổ chức và chính sách, cần sớm được tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.