(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Thời gian thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học kéo dài từ ngày 17-6 đến hết ngày 21-6. Thí sinh tự đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước đó để làm quen giao diện hệ thống.
(PLO)- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được các sở giáo dục và đào tạo 34 tỉnh/thành công bố đồng loạt vào 8 giờ sáng ngày 1-7.
(PLO)- Theo đại diện các trường đại học, việc nộp minh chứng xét tuyển nhằm xác nhận thông tin thí sinh khai báo, làm căn cứ quy đổi điểm cộng, xét ưu tiên hoặc kiểm tra điều kiện dự tuyển.
(PLO)- Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 tại các trường tiểu học ở TP.HCM sẽ được xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, nếu đáp ứng một số tiêu chí.
(PLO)- Thay đổi đáng chú ý năm 2026 là thí sinh muốn xét tuyển đại học phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15, theo thang điểm 30.
(PLO)- Nhiều cán bộ hoạt động không chuyên trách ở Đắk Lắk lỡ kỳ xét tuyển vào công chức vì văn thư quên gửi tờ trình về Sở Nội vụ.
(PLO)- Tham dự talkshow, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục sẽ phân tích những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2026 và đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh có chiến lược đăng ký xét tuyển phù hợp.
(PLO)- Talkshow về “Đổi mới tuyển sinh đại học năm 2026” diễn ra sáng 6-5 tại báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phân tích những thay đổi quan trọng và lưu ý giúp thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp.
(PLO)- Năm học 2026-2027, Trường THCS Phan Văn Trị xét tuyển lớp 6 không giới hạn ranh giới hành chính. Học sinh tại các phường thuộc TP.HCM đều có thể tham gia nếu đảm bảo tiêu chí.
(PLO)- Thí sinh cần tra cứu và điền chính xác mã số đơn vị hành chính đã thay đổi sau sáp nhập để tránh ảnh hưởng đến hồ sơ.
(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 24-5 tại 15 địa phương với số thí sinh cao kỷ lục.
(PLO)- Theo kế hoạch, hôm nay 25-4 là hạn cuối để thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 do ĐHQG TP.HCM tổ chức.
(PLO)- Thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục là phương thức chủ đạo, chiếm 50,32%. Xét kết quả học tập THPT chiếm 29,24% và có xu hướng giảm so với năm 2024.
(PLO)- Năm 2026, nhiều trường đại học lớn sẽ xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí điểm thành phần. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM có trọng số khác nhau ở mỗi trường.
(PLO)- Thời gian để thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 2 năm 2026 từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi sẽ diễn ra vào 24-5.
(PLO)- Năm 2026, các trường đại học đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe (y dược) tại TP.HCM chỉ còn dùng 1-2 phương thức xét tuyển. Học phí được ghi nhận cũng tiếp tục tăng, nhất là nhóm ngành như y khoa, răng hàm mặt...
(PLO)- Ở nhiều điểm thi, thí sinh đi thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào hàng trăm trường đại học nhưng với tâm trạng rất thoải mái, vui tươi. Có hiệu trưởng trường THPT đến tận điểm thi động viên, cổ vũ học trò của mình.
(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra đồng loạt tại 15 tỉnh/thành phố. Kỳ thi dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
(PLO)- Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn dự kiến tuyển đến 5.600 chỉ tiêu, mở hai ngành mới và sẽ tuyển sinh theo bốn phương thức.