Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

(PLO)- Thời gian thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học kéo dài từ ngày 17-6 đến hết ngày 21-6. Thí sinh tự đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước đó để làm quen giao diện hệ thống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ hôm nay (17-6) đến hết ngày 21-6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh có thể đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước đó tại trường THPT khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT để làm quen với giao diện hệ thống.

CNKT-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển đại học năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: LT

Trong 5 ngày thực hành, thí sinh có thể kiểm tra tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống; làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển; tìm hiểu mã trường, mã ngành, mã chương trình đào tạo; thử thêm, sửa hoặc xóa nguyện vọng; tập sắp xếp thứ tự ưu tiên giữa các nguyện vọng; kiểm tra các thông tin ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có); rà soát thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh khi phát hiện sai sót.

Dữ liệu trong giai đoạn thực hành chỉ phục vụ tập dượt, không có giá trị đăng ký xét tuyển chính thức. Kết thúc thời gian thực hành, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu thí sinh đăng ký để chuẩn bị cho đợt đăng ký nguyện vọng chính thức từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7.

Theo quy định, năm nay, tất cả các thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, kể cả thí sinh xét tuyển thẳng. Việc đăng ký này không phân biệt phương thức xét tuyển. Dù đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực hay các phương thức xét tuyển riêng của các trường, thí sinh vẫn phải đưa nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ trong thời gian quy định để được xét tuyển chính thức.

3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm mới được xét tuyển đại học

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT ban hành, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được các sở GD&ĐT đồng loạt công bố vào 8 giờ sáng ngày 1-7.

Từ 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng. Tất cả thí sinh (kể cả xét tuyển thẳng) đều phải thực hiện đăng ký để xét tuyển chung.

Điểm mới đặc biệt nhất năm nay, để được xét tuyển đại học, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm, không áp dụng với diện đặc cách hoặc miễn thi tốt nghiệp. Riêng khối ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật còn phải đạt ngưỡng điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT, dự kiến công bố ngày 8-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.