Không thể cứng nhắc ‘theo quy trình’

(PL)- Dư luận chưa hết xót thương vì một chiếc xe khách giường nằm đâm ngang một ô tô con làm bảy nạn nhân tử nạn (ở Đà Nẵng) thì ở Trà Vinh, hai xe khách lại chạy như bay trên 100 km/giờ gây ra nhiều cái chết oan khác.

Vậy hiệu quả của yêu cầu gắn hộp đen trên các xe ra sao, trong khi việc truyền dữ liệu từ hộp đen về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để tổng hợp, xử lý) đã thực hiện liên tục hơn một năm qua nhưng các tai nạn thảm khốc do xe khách chạy quá tốc độ cứ liên tục xảy ra?

Trước đây, trong bối cảnh hàng loạt các vụ tai nạn (với nguyên nhân đầu tiên là tài xế phóng nhanh, vượt ẩu) thì biện pháp gắn hộp đen được đặt ra. Khi ấy, cơ quan chức năng lý giải một trong những mục tiêu của việc gắn hộp đen đạt chuẩn, rồi buộc truyền liên tục năm thông số (hành trình, tốc độ, số lần dừng đỗ, số lần đóng/mở cửa, thời gian làm việc của lái xe) sẽ là giải pháp tích cực giúp kiểm soát, xử lý vi phạm, giảm tai nạn.

Nhưng thực tế hiện nay cho thấy hiệu quả của việc truyền dữ liệu từ hộp đen có nhiều điểm cần bàn. Trả lời từ phía đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng thể hiện sự thụ động, có phần thiếu trách nhiệm trong việc “sử dụng các dữ liệu từ hộp đen” để phát hiện, xử lý kịp thời các xe đua tốc độ.

Dữ liệu của hộp đen được “tập hợp rồi xử lý” nói lên một quá trình, là khoảng thời gian dài, trong khi yêu cầu cấp thiết là chấm dứt ngay hành vi đua tốc độ chứ không thể chờ gây tai nạn hoặc xe dừng rồi mới xử. Cạnh đó, “xử lý” lại là phạt với chủ xe (như thu hồi phù hiệu) chứ không phạt tài xế và càng không phạt (nguội cũng được) về lỗi quá tốc độ… Thật khó hiểu khi tới nay dữ liệu từ hộp đen, nhất là với lỗi quá tốc độ, lại chưa được dùng làm căn cứ xử phạt nhằm kiềm chế tình trạng mất an toàn giao thông như mục tiêu ban đầu.

Theo quy định, xe chạy quá tốc độ 5 km/giờ đã bị xử lý rồi. Nhưng với cách tiếp cận vấn đề một cách thụ động, thủ công (cử người dán mắt vào màn hình thay vì có ứng dụng nhận diện và thông tin ngay xe chạy quá tốc độ để kịp thời cảnh báo tài xế…) thì sẽ không thể nào kịp thời ngăn chặn vấn nạn tranh đường, chạy ẩu. Và người dân sẽ phải còn bị ám ảnh dài dài với những “hung thần tốc độ” trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.