'Không phải mỗi kỳ đại hội là để thăng quan tiến chức'

(PLO)- "Không phải mỗi kỳ Đại hội là dịp để thăng quan tiến chức, mà là để cống hiến vì sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước, là dịp để Đảng xem xét lại mình..." - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nói.

Ngày 24-9, Đảng bộ TP Cần Thơ chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: CQ

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV là một Đại hội hành động, Đại hội có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm năm (2015 - 2020).

Đại hội cũng tiếp tục quán triệt Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nhận thức rõ thời cơ và thách thức, với ý chí tiến công, định ra phương hướng đến năm 2030, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2025…

Ông Trung lưu ý trưởng các đoàn đại biểu và đại biểu Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nỗ lực vì sự thành công của Đại hội, quyết không để bất cứ một lý do gì, dù nhỏ nhất làm ảnh hưởng đến kết quả Đại hội.

“Không phải mỗi kỳ Đại hội là dịp để thăng quan, tiến chức mà chính là dịp để tỏ rõ phẩm chất của người đảng viên cộng sản, là cống hiến vì sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước, là dịp để Đảng xem xét lại mình” – Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Hiểu trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: CQ

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Hiểu cho biết nhiệm kỳ 2015 – 2020, dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; 13/13 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tương đương 4.136 USD), tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015.

Năng lực cạnh tranh kinh tế của TP thuộc nhóm khá so cả nước, năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh của TP Cần Thơ xếp hạng 11/63 tỉnh, thành

Giai đoạn 2016 - 2020, TP cấp mới chủ trương đầu tư cho 82 dự án, tổng vốn trên 50.209 tỉ. Đến nay, TP có 225 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư trên 84.125 tỉ…

Chương trình văn nghệ đầu giờ trước khi khai mạc Đại hội. Ảnh: NHẪN NAM

Đảng bộ TP xác định phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Xây dựng TP Cần Thơ là trung tâm của vùng về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao...

Cùng với đó là mục tiêu phát triển TP Cần Thơ thành đô thị hạt nhân vùng vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

TP Cần Thơ cũng đề ra 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng – an ninh. Đáng chú ý là mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020-2025 bình quân đạt 7,5 - 8,0%/năm.

Trong đó, nông nghiệp - thủy sản tăng 2,5 - 3,0%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,0 - 9,5%; dịch vụ tăng 7,5 - 8,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,0 - 6,5%.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 - 160 triệu đồng (tương đương 6.200 - 6.800 USD).

Mục tiêu đến năm 2025, TP sẽ đạt 17 bác sĩ/vạn dân; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80 - 85%. Tỉ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97%; trong đó, đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 94%. Tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị 100%...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.