Cần Thơ: Đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc, điểm đến hấp dẫn

(PLO)- Mục tiêu đô thị hóa và phát triển đô thị của TP Cần Thơ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là đô thị hiện đại, điểm đến hấp dẫn trên thế giới.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về đô thị hóa và phát triển đô thị của TP Cần Thơ gửi Ban Kinh tế Trung ương.

Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, kết quả thực hiện đô thị hóa và phát triển đô thị giai đoạn 2011-2020, TP duy trì tăng trưởng với tốc độ khá, GRDP giai đoạn 2011-2019 tăng bình quân 6,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng khu vực phi nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn, trên 92% và giảm đáng kể tỉ trọng trong khu vực nông nghiệp…

Ước tính đến cuối năm 2020, tỉ trọng khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,24%, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 32,71%, khu vực dịch vụ chiếm 60,04%.

Theo quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ, không gian đô thị hóa của TP bao gồm khu đô thị trung tâm, khu đô thị mới Ô Môn, khu đô thị - công nghiệp Thốt Nốt, các trung tâm chuyên ngành, các khu dân cư đô thị, các khu công nghiệp và đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, trình độ đô thị hóa thể hiện tập trung cao tại khu vực Khu đô thị trung tâm (gồm Khu đô thị truyền thống Ninh Kiều, Bình Thủy, Khu đô thị - công nghiệp Cái Răng, Khu đô thị sinh thái Phong Điền).

Văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa…

Về xây dựng chính quyền đô thị, thời gian qua TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Khu vực đô thị truyền thống quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Báo cáo cũng đánh giá những hạn chế trong quá trình đô thị hóa như chất lượng đô thị hóa của TP Cần Thơ còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Trình độ đô thị hóa không diễn ra đồng đều trên địa bàn dẫn đến hiện tượng áp lực cục bộ ở một số khu vực.

Dân số tăng không nhiều nhưng có sự dịch chuyển dân cư lớn vào lõi đô thị, gây mất cân bằng cả ở đô thị và vùng nông thôn. Kết cấu hạ tầng thiết yếu chưa theo kịp nhu cầu của TP, nguồn lực đầu tư bị phân tán.

Hiện tượng phân tầng thu nhập đang có xu hướng diễn ra mạnh, tạo ra chênh lệch giữa các ngành kinh tế, giữa nông thôn và đô thị.

Trong mục tiêu đô thị hóa và phát triển đô thị của TP năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo nêu bên cạnh mục tiêu phát triển chung kinh tế - xã hội của TP, trong đô thị hóa và phát triển đô thị hướng đến mục tiêu đô thị hóa gắn với mục tiêu bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường). Kết quả của đô thị hóa phải phục vụ cho đại đa số người dân, quan trọng chất lượng của đô thị hóa hơn tốc độ.

“Phát triển đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc, nằm trong hệ thống đô thị Việt Nam và là điểm đến hấp dẫn trên thế giới” – báo cáo nêu.

Từ đó, báo cáo nêu các kiến nghị, gồm: Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát triển TP Cần Thơ là TP trung tâm vùng ĐBSCL; Tiếp tục dành nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu cấp quốc gia và cấp vùng cho TP Cần Thơ và các địa phương có điều kiện phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.