Không loại trừ lợi ích nhóm can thiệp vào điều chỉnh quy hoạch

(PL)- Chiều 4-6, Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Vấn đề về lợi ích nhóm can thiệp vào việc điều chỉnh quy hoạch khiến người dân bức xúc đã được các đại biểu (ĐB) Quốc hội nêu ra và đề nghị Bộ trưởng Hà làm rõ.

ĐB Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đặt câu hỏi: “Tình trạng điều chỉnh quy hoạch, tăng mật độ xây dựng gây áp lực cho đô thị. Trách nhiệm của Bộ trưởng thế nào, giải pháp xử lý vấn đề có biểu hiện lợi ích nhóm này trong thời gian tới?”.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho hay tình trạng điều chỉnh quy hoạch chi tiết hiện nay khá phổ biến, đặc biệt tại các khu đô thị lớn. Điều này đã được báo cáo giám sát về quản lý quy hoạch đất đai tại đô thị của Quốc hội chỉ rõ.

“Về việc quy hoạch bị điều chỉnh theo lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp thì chúng tôi chưa nhận được đầy đủ thông tin nhưng không loại trừ có vấn đề này. Chúng tôi sẽ yêu cầu Thanh tra Bộ thanh tra, kiểm tra để phát hiện vấn đề này, đặc biệt tại các đô thị lớn” - Bộ trưởng Hà nói.

Cùng nội dung, ĐB Phan Viết Lượng (Bình Phước) chất vấn: “Nhiều dự án bị điều chỉnh quy hoạch để lại nhiều hệ lụy, có hay không chuyện chủ đầu tư, doanh nghiệp tác động đến? Bộ Xây dựng có giải pháp gì để bảo vệ lợi ích của người dân và Nhà nước?”.

ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) thì hỏi thẳng: “Quy định hiện hành giới hạn chiều cao công trình ở bốn quận nội đô của Hà Nội là chín tầng nhưng thực tế có dự án cao 90 tầng, trách nhiệm thuộc về ai?”.

Bộ trưởng Hà trả lời: “Dự án điều chỉnh quy hoạch nhiều lần có tác động của nhà đầu tư hay không thì tôi chưa nhận được thông tin, song không loại trừ trong quá trình phê duyệt dự án có sức ép nào đó, bị tác động ở giai đoạn nhất định (lập, thẩm định dự án) bằng biện pháp nhất định nào đó. Quan điểm của tôi là phải xử lý nghiêm túc khi phát hiện”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho hay hiện việc xây dựng nhà cao tầng ở TP Hà Nội được quy định đầy đủ tại các văn bản như quy hoạch chung thủ đô Hà Nội do Thủ tướng phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc tại nội đô do UBND TP Hà Nội phê duyệt… “Nếu thực tiễn có vi phạm thì đề nghị Hà Nội phải kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.