Không làm được, không chịu làm, sợ trách nhiệm thì nhường ghế

(PLO)- Đã đến lúc căn bệnh không chịu làm, sợ trách nhiệm của một số cán bộ không còn nơi ẩn náu khi lãnh đạo quyết liệt trong việc sẽ điều chuyển, thậm chí có vị sẽ bị hạ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Cần Thơ Đồng Văn Thanh trong phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 10-1 đã nhấn mạnh sẽ điều chuyển sang vị trí khác những cán bộ không chịu nghiên cứu, không chịu làm, sợ trách nhiệm và nếu đánh giá không đạt chuẩn sẽ chuyển hoặc giảm xuống vị trí thấp hơn.

Đây không phải lần đầu ông Đồng Văn Thanh có ý kiến về câu chuyện cán bộ có biểu hiện không chịu làm, sợ trách nhiệm. Gần nhất là đầu tháng 12-2025, cũng ở hội nghị Thành uỷ, trong phần thảo luận, Giám đốc Sở NN&MT Ngô Thái Chân thông tin tại một số xã, hồ sơ đất đai của người dân còn tồn rất nhiều, có những xã tồn trên 100 hồ sơ. Lý do được đưa ra là phó chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực hoặc cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai không am hiểu về đất đai nên không dám xử lý. Khi nhận hồ sơ của dân, có hiện tượng nhận nhưng không ra phiếu nhận. Tức là chừng nào xử lý được thì mới ra phiếu nhận để xử lý luôn, giảm lượng tồn.

Giám đốc Sở NN&MT cho rằng đây là điều đáng lo. Với thông tin trên, không dừng ở phê bình suông hay nhắc nhở chung chung, ông Đồng Văn Thanh ngay sau đó đề nghị Giám đốc Sở NN&MT gửi văn bản cho Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy về những trường hợp cán bộ đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng vẫn chưa làm được để có buổi làm việc riêng. Trường hợp cần thiết sẽ biệt phái hoặc rút những người này ra khỏi vị trí.

Điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Cần Thơ trong việc trị “căn bệnh sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, tư duy phòng thủ, an toàn” đã tồn tại không chỉ mới đây sau sáp nhập. Và lãnh đạo Cần Thơ không ngại nói thẳng, nói thật thực tế ấy: "Một số đồng chí yếu năng lực chuyên môn không chịu khó nghiên cứu, cái gì cũng hỏi. Có đồng chí không hiểu, không biết nên làm sai. Một số khác thì sợ trách nhiệm, văn bản trình lên cứ để hoài không dám ký dù cấp trên nhắc nhở nhiều lần. Có trường hợp vừa hướng dẫn xong lại hỏi nữa, buộc chúng tôi phải đề nghị Thường trực UBND TP chỉ đạo mới dám ký".

Nhìn nhận thực tế này, Thành ủy Cần Thơ cho biết đây là những vấn đề đã được kiểm điểm tại hội nghị cuối năm 2025 và đã có giải pháp khắc phục trong năm 2026. Cụ thể, đối với cán bộ, chuyên viên yếu chuyên môn sẽ tập trung bồi dưỡng đúng vị trí. Số cán bộ chưa đạt chuẩn, Đảng ủy UBND TP cần chỉ đạo Sở Nội vụ sớm tổ chức lớp học để chuẩn hóa trước khi bổ nhiệm. Với những trường hợp điều hành chưa khoa học, thủ trưởng đơn vị phải tự đánh giá, điều chỉnh để đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Riêng đối tượng không chịu nghiên cứu, không chịu làm, sợ trách nhiệm sẽ điều chuyển sang vị trí khác. Qua đánh giá quý I, quý II nếu không đạt chuẩn sẽ chuyển hoặc giảm xuống vị trí thấp hơn.

Trước đây, thay vì chỉ dừng lại ở phê bình hay yêu cầu chấn chỉnh chung, thì bây giờ thông điệp đã rất rõ ràng, gọn mà sắc: Không làm được thì nhường ghế, thậm chí hạ xuống vị trí thấp hơn. Đây là một động thái cương quyết, triệt để hòng không còn chỗ để căn bệnh không chịu làm, sợ trách nhiệm của một số cán bộ không còn nơi ẩn náu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.