Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm

(PLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm; không làm thì không ra sản phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Đảng bộ xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Xã Thạnh Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh và thị trấn Rạch Gòi; diện tích gần 44km2, quy mô dân số hơn 41.000 người. Đảng bộ xã Thạnh Xuân có 39 chi bộ trực, với 1.242 đảng viên.

Toàn xã Thạnh Xuân hiện chỉ còn 10 hộ nghèo

Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ xã Thạnh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân xã Thạnh Xuân đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

chu-tich-quoc-hoi-dai-hoi-dang-bo-xa-thanh-xuan-tp-can-tho-1.jpg
Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, phát huy tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khắc phục khó khăn, thách thức, từ đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, kinh tế có bước phát triển, tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 154 tỉ đồng, trong đó, thu nội địa đạt hơn 21 tỷ đồng, vượt 116% so với chỉ tiêu đề ra. Cạnh đó, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, văn hóa - xã hội có tiến bộ; đến nay, toàn xã có hơn 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%, toàn xã hiện chỉ còn 10 hộ nghèo.

Đặc biệt, thời gian qua, xã Thạnh Xuân đã thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, một cửa, một cửa liên thông. Mặt khác, phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thành công xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hướng đến phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thạnh Xuân đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo các mục tiêu cùng TP Cần Thơ và cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Trước khi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Xuân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã. Ảnh: CHÂU ANH

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra bài học kinh nghiệm, các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, văn kiện Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xác định rõ mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể; sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ chỉ định 33 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã; 11 người tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Bà Phạm Thị Thùy Dung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, hai Phó Bí thư là là ông Ngô Văn Tú và ông Nguyễn Trọng Linh.

Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và ghi nhận kết quả mà Đảng bộ, chính quyền dân và quân xã Thạnh Xuân (gồm ba Đảng bộ trước đây) đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh xã Thạnh Xuân có vị trí thuận lợi, có ba tuyến Quốc lộ đi qua, cũng với các trục giao thông liên xã và tuyến vành đai kết nối khu vực, có vị trí gần trung tâm TP Cần Thơ, do đó, địa phương có những ưu thế về đầu tư và lợi thế về phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm". Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ thống nhất cao với các chỉ tiêu cơ bản, các khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ xã Thạnh Xuân đã đề ra. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập thể lãnh đạo xã phải “quyết tâm - quyết liệt - quyết làm” để Nghị quyết thành hiện thực. Trong đó, mục tiêu cốt lõi xuyên suốt là phát triển để ổn định và không ngừng nâng cao đời sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ xã Thạnh Xuân tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động; xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, gần dân, sát dân và vì dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Đảng bộ xã Thạnh Xuân tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ những lợi thế, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh…

“Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị cấp ủy xã Thạnh Xuân khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả thực hiện”. Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và phải quyết làm, cán bộ không làm thì không ra sản phẩm” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.