'Không để người có tham vọng quyền lực lọt vào cấp ủy'

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, tham nhũng...

Ngày 20-12, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020, cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân (CAND) giữ vững thế chủ động chiến lược; các mặt công tác nghiệp vụ tiếp tục được đổi mới và triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì đảm bảo an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, sát sao, hiệu quả; đẩy nhanh điều tra, mở rộng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo đúng tiến độ...

Đáng chú ý, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu đã góp phần giảm tầng nấc trong tổ chức bộ máy, giảm trung gian trong điều hành; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an đối với công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy CATƯ, lưu ý cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATƯ cần nắm vững tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng...

Lực lượng công an cũng cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện điều lệnh CAND; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an còn yêu cầu cấp ủy các cấp trong CAND cần duy trì sinh hoạt cấp ủy chân tình, thực chất, tránh sinh hoạt mang tính hình thức; xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tương đương trở lên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.