Khống chế 8 người dùng bom xăng tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất

(PLO)- Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh ĐT.945 bị gia đình tám người dùng bom xăng, hung khí tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, tin từ Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan chức năng đã khống chế bắt giữ tám người tấn công lực lượng cưỡng chế bằng bom xăng.

Thông tin ban đầu, Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh ĐT.945 đi qua các huyện Châu Phú, Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên (An Giang) và huyện Hòn Đất (Kiên Giang), với tổng quy mô 89,5 ha và chiều dài 39,7 km. Trong đó, đoạn qua xã Tân Lập (thị xã Tịnh Biên) dài 7 km, ảnh hưởng đến 641 hộ dân với diện tích thu hồi 12,9 ha.

Gia đình bà Lê Thị Ngọc Nhan (43 tuổi) và ông Lê Văn Điền (42 tuổi) không thống nhất bàn giao mặt bằng dù chính quyền đã nhiều lần vận động, giải thích chính sách bồi thường và hỗ trợ của nhà nước. Trong khi các hộ dân khác trên tuyến đường đã đồng thuận, gia đình này liên tục ngăn cản thi công suốt nhiều năm.

Do đó, UBND thị xã Tịnh Biên đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định pháp luật.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất phục vụ thi công dự án. Trong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế, gia đình bà Nhan và ông Điền chống đối quyết liệt.

Các thành viên trong gia đình dùng bom xăng, xe cuốc và hung khí tấn công lực lượng chức năng, khiến năm cán bộ, chiến sĩ bị thương. Nhiều phương tiện và máy móc của đơn vị thi công cũng bị hư hại nghiêm trọng.

cưỡng chế thu hồi đất
Bà Lê Thị Ngọc Nhan và ông Lê Văn Điền cùng những người trong gia đình tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất
cưỡng chế thu hồi đất
Một người dùng bom xăng tấn công lực cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: CACC

Trước sự chống đối cực đoan, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế.

Lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ vợ chồng bà Nhan cùng Lê Phước Sang (33 tuổi), Lê Phước Hoàng (25 tuổi, con bà Nhan), Nguyễn Văn Lộc (cháu bà Nhan), Lê Công Triết (42 tuổi) Nguyễn Thị Bích Thủy (44 tuổi) và Lê Thị Thương (43 tuổi).

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Nhà nước để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cơ quan chức năng cũng tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự để dự án ĐT.945 được triển khai đúng tiến độ, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.