Khởi tố vụ gây thất thoát 1.500 tỉ tại nhà máy thép Vũng Áng

(PLO)- Dự án nhà máy thép ở Hà Tĩnh dang dở, gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng với số tiền trên 1.500 tỉ đồng và hơn 164.000 USD.

Ngày 24-4, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng liên quan.

Nhà máy thép của Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh xây dựng dở dang rồi tháo bỏ bán sắt. 

Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh (đóng tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được thành lập từ năm 2007, với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, công suất 250.000 tấn/năm. Sau khi thành lập đến nay, công ty này không sản xuất được sản phẩm nào nhưng đã làm thất thoát hàng ngàn tỉ đồng. Dự án nhà máy thép này cách Công ty Formosa Hà Tĩnh khoảng 1 km. 

Trước đó, ngày 15-5-2007, Tổng Công ty Thương mại và Khoáng sản Hà Tĩnh, Công ty TNHH Vạn Lợi, Công ty CP Mangan (thuộc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) đã thống nhất góp vốn thành lập Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh gồm các cổ đông: Công ty TNHH Vạn Lợi góp 85% vốn điều lệ; Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh góp 12% vốn điều lệ, Công ty cổ phần Mangan góp 3% vốn điều lệ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương về việc thành lập Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh và xây dựng Nhà máy luyện phôi thép đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Lĩnh vực hoạt động của công ty gồm: Khai thác quặng sắt, sản xuất gang, phôi thép và các sản phẩm, chế biến xỉ và fero mangan, bán buôn kim loại và quặng kim loại, bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất than cốc, sản phẩm chịu lửa, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.

Đây là dự án quan trọng được tỉnh Hà Tĩnh xác định nhằm phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh trước mắt và lâu dài.

Theo kế hoạch vạch ra, dự án trên sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và cho sản phẩm phôi thép thương phẩm, gang thỏi vào tháng 8-2010 nhưng rồi xây dựng dở dang và dừng lại từ cuối năm 2010 đến nay.

Ngày 29-7-2015, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 366 về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án do: Nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư, cam kết thực hiện dự án tại hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, các giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư. Tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý việc thanh lý dự án, tháo dỡ máy móc, thiết bị...

Cơ quan chức năng xác định trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân như năng lực tài chính của chủ đầu tư (các cổ đông), vi phạm chỉ định thầu, đấu thầu, giá thị trường có nhiều biến động… dự án dang dở, gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền trên 1.500 tỉ đồng và hơn 164.000 USD.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục làm việc với các tổ chức, cơ quan và triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.