Cháy lớn ở dự án thép Vạn Lợi tại Vũng Áng

(PLO)- Hôm nay 13-5, Công an thị xã Kỳ Anh cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn lớn ở bãi chứa thiết bị điện và máy móc thuộc Công ty CP Thép Vạn Lợi (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh).

Khoảng 20 giờ 35 đêm 12-5, tại bãi chứa thiết bị điện và máy móc của Công ty CP Thép Vạn Lợi bốc cháy. Do tại đây có nhiều thiết bị, bạt và thùng gỗ, nhựa nên lửa lan ra và cháy dữ dội. Ngay lúc đó, nhân viên bảo vệ của công ty đã cố gắng dập lửa và gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát PCCC.

Lực lượng cảnh sát PCCC đang nỗ lực chữa cháy tại hiện trưởng. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Vũng Áng (thuộc Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều lực lượng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên do đồ dễ cháy, thời tiết nóng, phải gần một giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng hơn 31 khối thiết bị máy móc đã bị cháy hỏng.

Số thiết bị máy móc trên thời gian qua chưa được lắp ráp để hoạt động. 

Thiết bị máy móc nhà máy thép bị hỏa hoạn, hư hỏng. Ảnh: CTV

Dự án Nhà máy liên hiệp gang thép Vạn Lợi được cấp phép từ năm 2007 và chính thức khởi công từ năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng. Dự án này cách dự án thép Formosa Hà Tĩnh chừng hơn 1 km về phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thiết kế dự án, giai đoạn một sẽ có công suất 250.000 tấn thép/năm và gia đoạn hai nâng lên 500.000 tấn thép/năm. Tuy nhiên, bảy năm qua dự án xây dựng nhà máy đang dang dở, ngưng trệ nên các thiết bị máy móc nhập về để ngổn ngang trên sân không có mái che mưa nắng.

Trong khi đó, dự án này đang vay nợ ngân hàng hàng trăm tỉ đồng (thời gian qua có 85% số tiền đầu tư xây dựng nhà máy là vay ngân hàng). Từ tháng 5-2015, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đã có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của nhà máy và sẽ thu hồi giấy phép đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.