Khởi tố vụ chặt 13 cây gỗ quý trong rừng phòng hộ

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định xác định đây là vụ đốn hạ gỗ lớn, quý trong rừng phòng hộ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.

Ngày 29-11, Đại tá Châu Trinh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại khu rừng phòng hộ thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Hiện Công an tỉnh Bình Định đã tăng cường lực lượng phối hợp Công an huyện Vĩnh Thạnh điều tra, làm rõ các nghi phạm trong vụ án này để khởi tố bị can.

Liên quan vụ phá rừng này, trước đó Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh đã ban hành các quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà, điều chuyển ông Nguyễn Mạnh Thương, nhân viên bảo vệ rừng. 

Khởi tố vụ chặt 13 cây gỗ quý trong rừng phòng hộ ảnh 1
13 cây dổi lớn nằm gần tỉnh lộ ở Vĩnh Thạnh bị đốn hạ. Ảnh: DT

Theo Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh, từ ngày 5 đến 8-11, các lực lượng chức năng phát hiện 13 cây dổi - loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao - tại tiểu khu 183 thuộc xã Vĩnh Hảo do Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý đốn hạ, cưa xẻ, vận chuyển đi nơi khác.

Kết quả giám định cho biết đây là những cây dổi lớn, có tuổi đời hơn 30 năm, đường kính thân 36-76 cm, tổng khối lượng gần 45 m3. Vị trí những cây dổi bị chặt hạ chỉ cách tỉnh lộ gần 100 m và nằm giữa hai trạm bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, đây là vụ đốn hạ cây lớn trong rừng phòng hộ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Khởi tố vụ chặt 13 cây gỗ quý trong rừng phòng hộ ảnh 2
Cơ quan chức năng đang làm rõ dấu hiệu tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng trong vụ phá rừng ở Vĩnh Thạnh. Ảnh: DT

Sau khi xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trên, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý những đơn vị, cá nhân liên quan. Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đang làm rõ dấu hiệu tổ chức tiếp tay, liên kết giữa lực lượng bảo vệ rừng với lâm tặc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.