Khởi tố vụ án phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

(PLO)- Lợi dụng việc thu dọn vệ sinh rừng sau mưa bão, giám đốc một doanh nghiệp đã tự ý cưa, cắt gỗ khu bảo tồn thiên nhiên.

Ngày 19-9, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 63 Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dựng lán trại trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Trước đó, từ thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành khám nghiệm tại khu vực rừng có dấu hiệu bị xâm hại ở tiểu khu 63. Kết quả ban đầu xác định có 13 cây gỗ có đường kính 40-87 cm bị chặt ngã, cắt khúc lấy gỗ với khối lượng hơn 29,9 m3. Trong đó có nhiều cây rừng nằm trong phạm vi đất rừng đặc dụng (Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà).

Các loại gỗ bị chặt hạ gồm chò chai, nhội (lội), dẻ, sồi, gội tẻ, lim xẹt, lòng mang, xoài rừng... Lực lượng chức năng cũng ghi nhận tại hiện trường có bốn điểm tập kết gỗ đã cắt đoạn. Riêng số cây ngã đổ do mưa bão, chết tự nhiên rất ít.

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng xác định phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng phá rừng là tranh thủ dọn dẹp sau bão để tổ chức khai thác thủ công, phân tán nhiều điểm rừng, không sử dụng xe, máy cơ giới trong rừng vì sợ bị phát hiện. Đối tượng sử dụng cưa máy cầm tay để chặt hạ cây rừng và cưa xẻ gỗ để sử dụng.

Về các đối tượng đã có hành vi khai thác rừng đặc dụng trái phép, cơ quan chức năng xác định ban đầu ông Phạm Trường Mai (Giám đốc Công ty TNHH MTV Trường Mai) đã chỉ đạo người lao động của công ty thu dọn vệ sinh rừng sau cơn bão năm 2011, 2015 tự ý cưa, cắt gỗ trong rừng tại tiểu khu 63.

Ngoài ra còn có ông Phạm Hùng Mạnh là quân nhân của Lữ đoàn Công binh 83, đại diện cho nhóm hộ trồng rừng. Sau khi ông Mạnh nhận hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng nhưng ông này đã sử dụng sai mục đích trên một phần diện tích đất được giao khoán là tự ý hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH MTV Trường Mai để xây dựng cơ sở hạ tầng trên đất lâm nghiệp kinh doanh ăn uống và du lịch sinh thái.

Đối với bốn hồ sơ giao khoán theo hợp đồng giao khoán để trồng rừng và phát triển kinh tế vườn cũng có nhiều vấn đề nghi vấn. Bốn hồ sơ giao khoán nhưng cùng một bản vẽ sơ đồ vị trí giao khoán. Đồng thời, ông Mạnh cũng có liên quan trong việc tự ý cưa, cắt gỗ trong rừng tại tiểu khu 63.

Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng kiến nghị xét thấy hành vi khai thác rừng nêu trên có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án, chuyển cơ quan điều tra làm rõ. Cơ quan kiểm lâm cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khai thác rừng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nhằm mục đích răn đe, giáo dục, tránh tình trạng tiếp tục xâm hại rừng. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.