Đà Nẵng: Lại phát hiện chặt phá rừng trên bán đảo Sơn Trà

(PLO)- Ngày 8-6, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về một vụ phá rừng xảy ra tại khu du lịch sinh thái Trường Mai tại bán đảo Sơn Trà vừa được phát hiện.

Cụ thể, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, vừa có văn bản báo cáo với Sở NN&PTNT về việc khai thác gỗ trái phép tại khu vực Trường Mai thuộc tiểu khu 63 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu của lực lượng kiểm lâm cho thấy ông Phạm Trường Mai (28 tuổi, trú phường Thọ Quang) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Trường Mai (ngành nghề kinh doanh: trồng rừng, chăm sóc rừng trồng; trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh; chăn nuôi gia súc; kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà) đã có hành vi khai thác gỗ trái phép trong rừng tự nhiên trong khu kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Trường Mai.

Những tấm phản bằng gỗ rất lớn tại khu du lịch sinh thái Trường Mai. Ảnh: LÊ PHI.

Theo đó, khu vực khai thác gỗ thuộc tiểu khu 63, nằm trong phạm vi giao khoán của ông Phạm Hùng Mạnh (quân nhân thuộc Lữ đoàn 83 hải quân)  theo hợp đồng khoán 110/HĐGK ngày 19-8-1998 là 18ha do BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà lập theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 4-1-1995 của Chính phủ.

UBND quận Sơn Trà cho biết hiện ông Phạm Hùng Mạnh đứng tên đại diện bốn hợp đồng giao khoán đất trồng rừng theo Nghị định 01/CP với tổng diện tích 63 ha, tuy nhiên diện tích thực tế sử dụng theo báo cáo của Trung tâm Đo đạc bản đồ lại lên đến 78 ha.

Theo đó, loại rừng bị khai thác là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng trên đất, sử dụng khác ngoài quy hoạch ba loại rừng thuộc trách nhiệm quản lý của UBND phường Thọ Quang.

Trong báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thì tổng số cây gỗ rừng tự nhiên đã khai thác với tổng khối lượng tạm tính là trên 63 m3 thuộc nhóm gỗ V,VI và VII gồm các loại: Chò, Nhội, Dẻ, Sồi, Lim xẹt… Trong đó có hai cây có khối lượng tạm tính là 12,3 m3 nằm trong phạm vi rừng đặc dụng.

Qua kiểm tra trong nhà kho của khu du lịch sinh thái Trường Mai có 25 hộp gỗ xẻ các loại có khối lượng trên 3 m3, có hồ sơ mua bán nhưng chưa xác định được chủng loại gỗ hiện có so với hoá đơn.

Cụ thể, ông Phạm Trường Mai đã thừa nhận tự ý khai thác tận thu số cây gỗ bị ngã đổ trong rừng do bị bão năm 2015 để sử dụng tại chỗ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tận thu và đã mua số gỗ xẻ trên của các doanh nghiệp để làm bàn ghế phục vụ khách du lịch.

Nhà và gỗ tấm trong khu vực khu sinh thái Trường Mai. Ảnh: LÊ PHI

Văn bản của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng nêu rõ ông Mai đã có hành vi lấy lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã vi phạm vào điều 12 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004.

“Hiện Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã giao trách nhiệm cho ông Mai bảo quản số gỗ xẻ đã được kiểm đếm và bảo vệ nguyên trạng hiện trường, số gốc cây khai thác đã kiểm đếm trong thời gian hạt kiểm lâm tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo hat kiểm lâm tiếp tục điều tra xác minh để có căn cứ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật”, ông Lương cho biết.

Sau báo cáo trên của Chi cục Kiểm lâm thì Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cũng đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về vụ việc trên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết hiện sở đã có báo cáo vụ việc cho Thường trực Thành ủy và HĐND TP. “Chúng tôi hiện đã giao vụ việc cho lực lượng kiểm lâm vào cuộc điều tra để làm rõ những vi phạm về bảo vệ rừng liên quan đến khu du lịch sinh thái Trường Mai. Khi đã làm rõ sẽ xử lý nghiêm”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, qua kết quả kiểm tra ban đầu thì đã thấy có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong vụ việc khai thác gỗ trái phép tại khu du lịch trên. “Giao rừng là để cho anh phát triển rừng chứ không phải để cho anh phá rừng, nên sau khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ tùy theo mức độ vi phạm và xử lý nghiêm” - ông Phương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.