Khởi tố vụ án bẫy voọc chà vá sấy khô đem bán

(PLO)- Vào rừng lập trại đặt bẫy bắt voọc chà vá chân nâu quý hiếm sấy khô đem đi bán. Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án.

Sáng 10-4, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã bắt nhóm đối tượng vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà săn voọc chà vá chân nâu. Khi bị bắt các đối tượng đã sấy khô ba cá thể voọc chà vá chân nâu. Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án.

Con voọc chà vá chân đen vừa phát hiện tại Bình Định. Ảnh: N.O

Theo đó, qua quá trình tuần tra tại tiểu khu 64 khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn phát hiện ông Vi Văn Sơn, (49 tuổi, trú tại xóm 9, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang mang theo 90 dây bẫy thép, 10 bẫy kẹp sắt và 3,11kg mẫu động vật rừng gồm xương, da, thịt, nội tạng đã cắt rời sấy khô.

Khi bị bắt Sơn đã khai nhận cùng với bốn người cùng quê gồm: Vi Văn Hoàng (59 tuổi), Nguyễn Văn Lý (28 tuổi), Nguyễn Văn Hội (62 tuổi) và Lê Thị Lan (25 tuổi) tổ chức nhiều lần vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà dựng lán đặt bẫy, săn bắn động vật rừng về bán lấy tiền tiêu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Qua giám định mẫu động vật thu được cơ quan chức năng xác định 3,11kg mẫu động vật sấy khô là ba cá thể voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ được theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Được biết, voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu của Đông Dương. Loài này được mệnh danh là "nữ hoàng" trong thế giới các loài linh trưởng. Hiện nay, tại Khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà có khoảng 300 cá thể chiếm 50% số lượng cá thể loài này còn tồn tại trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.