Khởi tố 3 bị can mua bán, giết mổ heo bệnh tuồn ra thị trường

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can mua bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (36 tuổi, ngụ xã Thọ Bình), Lê Văn Lam (33 tuổi, ngụ xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (43 tuổi, ngụ xã Thọ Xuân) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bắt tạm giam đối tượng mua nhốt heo bệnh, giết mổ bán ra thị trường-2.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: CATH

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thọ Phú kiểm tra một cơ sở giết mổ trên địa bàn, phát hiện số heo bệnh được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Lam đã thu mua heo bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ 17 con heo bệnh.

Cơ quan chức năng cũng xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 32 con heo. Từ ngày 26-4, đàn heo có triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, mắc dịch bệnh. Dù biết rõ tình trạng này, Hợi không báo cơ quan chức năng mà bán cho Lê Mạnh Đáng.

Bắt tạm giam đối tượng mua nhốt heo bệnh, giết mổ bán ra thị trường-.jpg
Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi (từ trái qua phải). Ảnh: CATH

Đáng đồng ý mua toàn bộ 26 con heo của Hợi với giá 27 triệu đồng để bán cho các lò mổ kiếm lời. Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý, tránh lây lan dịch bệnh.

Cơ quan công an yêu cầu các cơ sở giết mổ chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. “Mọi hành vi tiêu thụ động vật mắc bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.