Khởi tố 12 người phá rừng ở Lạc Dương

(PLO)- Công an khởi tố nhóm 12 người triệt hạ trái phép cây gỗ Bạch Tùng, Hồng Tùng thuộc rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố hai vụ án và 12 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo điều tra, tháng 3, Đội Tuần tra lưu động số 1 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phát hiện tám cây gỗ Bạch Tùng (còn gọi là Thông Nàng) thuộc rừng phòng hộ tự nhiên, đường kính trung bình từ 57 - 75 cm, đã bị đốn hạ. Khối lượng lâm sản thiệt hại 26,206 m3 nhưng còn lại tại hiện trường là 5,556 m3 .

Những người phá rừng bị khởi tố. Ảnh: VT

Những người phá rừng bị khởi tố. Ảnh: VT

Ngoài ra, tại Tiểu khu 124, cơ quan kiểm lâm còn phát hiện 10 cây gỗ thuộc rừng đặc dụng tự nhiên. Trong đó chín cây gỗ Hồng Tùng, một cây gỗ Trâm vỏ đỏ có đường kính trung bình từ 29 - 57 cm, khối lượng lâm sản thiệt hại 18,503 m3, bị triệt hạ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố hai vụ án nói trên.

Cây Bạch Tùng bị triệt hạ

Cây Bạch Tùng bị triệt hạ. Ảnh: VT

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Tấn Sĩ (58 tuổi, ngụ phường 8, TP Đà Lạt) là người thuê nhóm của một người tên Hà Phượng (ngụ xã Đạ Chais) khai thác trái phép gỗ Bạch Tùng, Hồng Tùng bán cho Sĩ theo chủng loại, quy cách.

Giá của số lâm sản nói trên được Sĩ đặt ra dao động từ 8 - 12 triệu đồng/m3. Khi Phượng gom đủ số lượng từ 14 - 19 hộp gỗ thì báo Sĩ đưa xe ô tô lên vận chuyển mang về Khánh Hòa tiêu thụ.

Sau khi nhận đặt khai thác gỗ trái phép để bán cho Sĩ, Hà Phượng đã liên hệ với Hà Đanh (33 tuổi), Kon Sa Ha Đa (31 tuổi), Cil Ha Thuyên (23 tuổi) và một người ở xã Đạ Chais để tìm kiếm khu vực có cây Bạch Tùng, Hồng Tùng để khai thác trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.