THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Khởi động hai tuyến buýt trên sông

Theo khu Đường sông TP.HCM, sở Giao thông vận tải đã chấp nhận chủ trương để công ty TNHH Thường Nhật lập phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sông tại TP.HCM.

Khởi động hai tuyến buýt trên sông ảnh 1

Buýt trên sông được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho đường bộ. Ảnh: Phan Quang

Ông Nguyễn Kim Toản, giám đốc công ty Thường Nhật, cho biết sở dĩ công ty ông mong muốn được tham gia vào công việc vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sông vì bản thân ông thấy rõ được tiềm năng của phương thức này. Đó là giải pháp lâu dài giúp giảm tải cho đường bộ. Khi hình thành, buýt trên sông còn góp phần không nhỏ vào việc tạo giá trị gia tăng cho hoạt động du lịch và các sinh hoạt cộng đồng khác ở TP.HCM.

Theo phương án sơ bộ mà công ty Thường Nhật phác hoạ, buýt trên sông sẽ được chia ra làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thí điểm thực hiện với hai tuyến sau đây:

Tuyến 1: có chiều dài khoảng 25km, bắt đầu từ An Lộc, An Hoà – Bình Lợi, Thanh Đa – sông Sài Gòn – kinh Tẻ – rạch Ông Lớn – rạch Đĩa – rạch Rơi – sông Phú Xuân. Lộ trình dự kiến tuyến này được chia ra thành ba đoạn. Mỗi đoạn dự kiến có sáu trạm dừng đón khách.

Đoạn 1: từ An Lộc – Miếu Nổi – Bình Lợi – Fatima – Bình Triệu 3 – Thanh Đa – Thảo Điền, có chiều dài khoảng 8km, tổng thời gian di chuyển và đón khách khoảng 24 phút. Ở đoạn này, phải sử dụng tàu nhỏ, chiều cao mạn khô không vượt quá 1,8m để chủ động vận chuyển ngang qua cầu Bình Lợi và cầu Kinh.

Đoạn 2: từ Thảo Điền – Thanh Đa – Ung Văn Khiêm – Trần Não – Ngô Tất Tố, khu Himlam – Bạch Đằng, với chiều dài khoảng 7km, tổng thời gian di chuyển ở đoạn này là 23 phút. Ở đoạn này sẽ sử dụng tàu lớn 100 khách vì tĩnh không của những cây cầu ở đây đều đạt chuẩn.

Đoạn 3: từ bến Bạch Đằng – kinh Tẻ – Phú Mỹ Hưng, chiều dài 10km, tổng thời gian di chuyển là 27 phút. Do tĩnh không cầu Rạch Ông và cầu Rạch Đỉa thấp nên phải sử dụng tàu nhỏ, với chiều cao mạn khô không vượt quá 1,8m.

Tuyến 2: từ Bến Nghé đến Tàu Hũ với tổng chiều dài khoảng 12km, sáu trạm dừng đón khách, tổng thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Ở tuyến này sẽ sử dụng tàu lớn vì tĩnh không cầu cho phép.

Để thực hiện các tuyến thí điểm, nhà đầu tư sẽ phải xây dựng bốn bến hành khách trung tâm, mỗi lộ trình đầu tư bốn chiếc tàu, thời gian khởi hành cách đều 15 phút/chiếc trong giờ cao điểm. Dự tính, vốn đầu tư cho tuyến này ít nhất là 70 tỉ đồng.

Tàu buýt sợ các cây cầu

Theo một giảng viên trường cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thuỷ 2, việc đầu tư các tuyến buýt đường sông chỉ phát huy hiệu quả khi tất cả các tuyến đều được khai thác đồng bộ. Nếu hiện tại chỉ chú trọng phát triển những tuyến tương đối thuận lợi về độ tĩnh không cầu cũng như độ sâu lòng sông kênh, rạch mà không tính đến tính kết nối giữa tất cả các tuyến thì không sớm thì muộn sẽ phá sản. Vào năm 1995 – 1996, TP.HCM đã tổ chức tuyến tàu buýt trên sông Sài Gòn, xuất phát từ bến Bạch Đằng – Thanh Đa đến Bến Dược huyện Củ Chi, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã phải dừng hoạt động do vắng khách và thua lỗ.

Nếu muốn triển khai đồng bộ tất cả các tuyến tàu buýt đường sông, ngoài việc gia cố bờ bao, nạo vét lòng sông, kênh, rạch thì phải cải tạo các cây cầu bắc qua sông, kênh, rạch để đảm bảo độ tĩnh không theo quy định. Theo quy hoạch của TP.HCM, ở những tuyến kênh, rạch cấp 6 (nhỏ nhất) thì những cây cầu bắc qua cũng phải có độ tĩnh không thấp nhất là 2,5m (độ cao tĩnh không cầu được tính khi thuỷ triều đang ở mức cao nhất). Thế nhưng, thực tế hiện tại có rất nhiều cây cầu có độ tĩnh không khoảng 1m.

Chẳng hạn như cây cầu Lê Văn Sỹ bắc qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè hiện độ cao tĩnh không cầu chỉ đúng 1m, không thể khai thác tuyến buýt đường sông. “Chỉ tính riêng trên tuyến kênh nhiêu Lộc – Thị Nghè hiện tại có khoảng gần 20 cây cầu không đạt tiêu chuẩn về tĩnh không theo quyết định 66 của UBND thành phố về quy hoạch mạng lưới đường thuỷ và cảng, bến đến năm 2020”, ông Phan Hoàng Trí, phó giám đốc khu Đường sông TP.HCM, cho biết.

Theo ông Trí, để nâng độ tĩnh không cho hàng loạt cây cầu đúng với quy định theo quyết định 66 phải bỏ ra một số tiền rất lớn và cần một khoảng thời gian dài.

Theo Đào Lê (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.