'Khó mà tìm được một đại biểu toàn năng, vấn đề gì cũng biết'

(PLO)- ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã thừa nhận như vậy trong buổi tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận ngày 2-8.

Sáng 2-8, Tổ ĐBQH đơn vị 6 gồm ĐB Trương Trọng Nghĩa, ĐB Phạm Khánh Phong Lan và ĐB Nguyễn Việt Dũng thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Phú Nhuận sau kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Tại đây, nhiều cử tri bày tỏ thắc mắc về việc xây dựng luật, đặc biệt là Luật Hình sự 2015 mới được thông qua nhưng mắc lỗi.

Cử tri Nguyễn Quốc Cường (phường 10) bức xúc: “ Đề nghị UB Tư pháp của QH coi lại việc ban hành luật này, không thể chấp nhận được việc Luật bị lỗi. Tại sao chừng đó ĐB mà không phát hiện được lỗi, đến lúc áp dụng thì mới phát hiện ”.

Cử tri Nguyễn Quốc Cường (phường 10) bức xúc về việc để Luật Hình sự 2015 mắc lỗi. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Nguyễn Quốc Cường (phường 10) bức xúc về việc để Luật Hình sự 2015 mắc lỗi. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, một số cử tri vẫn còn lo lắng về nạn tham nhũng.

Cử tri Lê Văn Hiếu (UV UBMTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận) cho rằng QH nên nhận thức lại cho đầy đủ về tham nhũng lãng phí; nhận thức như Bác Hồ, xác định tham nhũng là giặc nội xâm, đừng nói là tham nhũng suông bởi tham nhũng sẽ phá hoại đất nước, làm dân nghèo.

Cử tri Lê Văn Hiếu (UV UBMTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận) cho rằng QH nên học Bác Hồ để xử lý tham nhũng. Ảnh: LÊ THOA

Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến của cử tri, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định không chỉ tiếp thu mà còn hết sức chia sẻ với cử tri khi đây đều là những vấn đề đã được nhìn ra từ lâu, nhiều lần góp ý nhưng vẫn tồn tại.

Riêng về quy trình làm luật, ĐB Lan cho biết đối với Luật Hình sự 2015 để xảy ra các lỗi về kỹ thuật thì các văn bản trả lời chính thức do UB Pháp luật, UB Tư pháp của QH đều khẳng định lỗi về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên trong quá trình sắp tới, ĐBQH khóa XIV sẽ tiếp tục mổ xẻ, phân tích, tranh luận để tìm ra sai sót.

Các ĐBQH đơn vị 6 trao đổi với cử tri quận Phú Nhuận. Ảnh: LÊ THOA

“Bản thân tôi có thể rất vững về các vấn đề y tế được đào tạo, thường xuyên nghe ý kiến đóng góp của cử tri nhưng còn rất nhiều luật khi tôi bấm nút lại hết sức băn khoăn vì mình chưa hiểu hết, các ĐB khác cũng vậy bởi khó mà tìm được một ĐB toàn năng, vấn đề gì cũng biết” - ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan thừa nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.