Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Giải quyết kiến nghị để bà con không phải ý kiến nữa

(PLO)- Tối 15-7, tại Quận ủy quận 1, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX - đơn vị 1 do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ hai HĐND TP.HCM khóa IX.

Tại đây, cử tri Đặng Thanh Bình (phường Nguyễn Cư Trinh) cho rằng công trình cải tạo các kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hay kênh Tàu Hũ là thành quả, tín hiệu tốt trong việc xây dựng TP. “Nhưng hiện nay các con kênh này đang bị xâm hại, điển hình là việc câu cá dù có biển cấm ngay bên, thậm chí còn câu cá ban đêm rồi mang nồi ra nấu ăn tại chỗ. Ngoài ra việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, ăn uống, xả rác xuống dòng kênh trong khi mỗi ngày TP phải bỏ tiền ra để vớt rác. Chúng tôi rất bức xúc vì hình thức chế tài đối với hành vi này còn rất nhẹ nên chưa đủ tính răn đe; làm sao có biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này” - cử tri Bình nói.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Trần Tuấn Khải (phường Cầu Kho) thì bức xúc về tình hình cho vay nặng lãi đang phát triển mạnh hiện nay. Ông cho biết: “Trên đường phố, ngõ hẻm hiện nay đâu đâu cũng có dán các thông tin cho vay nặng lãi, vừa mất mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn vấn đề trật tự an ninh. Thông thường họ chỉ đi dán giấy quảng cáo từ 10 giờ đêm trở về sáng. Bà con chúng tôi đang rất lo lắng. Tôi cũng hoan nghênh chủ trương tái lập Đội săn bắt cướp của Công an TP, nên rất mong các cấp chính quyền làm sao ngăn chặn được tệ nạn này cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP cho bà con yên tâm”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong

Cử tri quận 1 trao đổi với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (bìa phải) sau hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trước nhiều ý kiến của cử tri, đại biểu Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định đây đều là những ý kiến xác đáng. Ông khẳng định: “Chúng tôi xác định trong những lần tiếp xúc cử tri có những vấn đề liên quan HĐND thì với tư cách là ĐB HĐND TP, chúng tôi sẽ phản ánh đến HĐND TP nhưng có những nội dung thuộc UBND TP, quận, phường thì với tư cách chủ tịch UBND TP tôi sẽ chỉ đạo xử lý ngay,... cố gắng giải quyết kiến nghị, ý kiến của cô bác để lần sau cô bác không phải ý kiến nữa”.

Cử tri quận 1 trao đổi với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong

Cử tri quận 1 trao đổi với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (bìa phải) sau hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Đối với ý kiến của cử tri Đặng Thanh Bình xung quanh việc giữ gìn các dòng kênh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP giải quyết. Riêng việc bỏ rác vào thùng, TP cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có nghiên cứu đề án bằng phương án xã hội hóa để bà con muốn vứt rác thì có ngay thùng rác. “Muốn TP xanh, sạch, đẹp thì rác phải được bỏ vào trong thùng nhưng hiện nay các thùng rác công cộng không có đủ  cũng là hạn chế. Hay vấn đề nhà vệ sinh công cộng; dù là việc nhỏ nhưng góp phần xây dựng TP chúng ta” - Chủ tịch UBND TP cho biết. 

 

Chú trọng xây dựng cung văn hóa cho TP

Trước đề xuất xây dựng một cung văn hóa xứng tầm với bộ mặt và sự phát triển của TP để bà con đến sinh hoạt, học tập. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng ý kiến này hoàn toàn xác đáng.

Chủ tịch nói: “40 năm qua chúng ta xây dựng và phát triển TP nhưng điểm lại chưa có công trình văn hóa nào đàng hoàng, ngoại trừ Nhà hát Hòa Bình và một nhà hát mới xây dựng ở đường Trần Hưng Đạo. Về vấn đề này vừa qua UBND TP đã thông qua chủ trương cho Nhà văn hóa Thanh niên TP 800 tỉ đồng để xây dựng lại thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cho thanh  niên và người dân TP. Còn Cung văn hóa Lao động hiện nay đã xuống cấp và TP đang trao đổi với Tổng Liên đoàn Lao động TP để xây dựng thành trung tâm văn hóa đúng nghĩa. Ở Thủ Thiêm theo quy hoạch sẽ có cung thiếu nhi làm  nơi sinh hoạt cho các em có nhà hát giao hưởng, nhà xiếc,... Ý kiến này sẽ được tiếp thu và thực hiện nghiêm túc vì đời sống kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu văn hóa của người dân phải giải quyết thỏa đáng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.