'Khi nào mạng xã hội Lotus tốt, đạt chuẩn thì nhà mình dùng'

(PLO)- Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, một số người dùng mạng xã hội Lotus phàn nàn là mạng này chưa hấp dẫn, đăng ký phức tạp nên không muốn dùng.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Quốc hội sáng nay, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đặt vấn đề về mạng xã hội Lotus.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga nói địa phương muốn công chức, viên chức dùng mạng xã hội Lotus nhưng nhiều người thấy đăng ký phức tạp, mạng không hấp dẫn nên không dùng. Ảnh: QH

ĐB Nga nói: Mạng xã hội Lotus vừa ra mắt người dùng ngày 16-9 với tổng mức chi phí đầu tư là 1.200 tỉ đồng, đến nay mạng đã thu hút được bao nhiêu người sử dụng?. Theo vị đại biểu, hiện nay các địa phương rất mong muốn đội ngũ viên chức, công chức và nhân dân dùng mạng xã hội này để phục vụ cho việc thông tin tuyên truyền.

“Vậy Bộ TT&TT có hướng dẫn gì để việc triển khai được thuận lợi?” - ĐB Nga nói.

Về một khía cạnh khác của mạng xã hội Lotus, ĐB Nga cho hay một số người sử dụng mạng này phàn nàn là mạng xã hội này chưa hấp dẫn, việc đăng ký rất phức tạp… nên họ không muốn tiếp tục sử dụng trong thời gian tới. Bộ có những cải tiến gì để khắc phục các hạn chế hấp dẫn người sử dụng hơn?.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời rằng mạng Lotus hiện nay thường xuyên có 1 triệu người dùng và công ty phát triển mạng xã hội này cũng muốn dừng ở đây để giải quyết một số vấn đề.

“Phát triển một mạng xã hội cũng không nhanh được đâu. Khi mình để trong phòng thí nghiệm thì ít người dùng. Khi mình đưa ra bản “beta” cũng ít người dùng. Thường thường cỡ khoảng 1 triệu người dùng là đủ. Lúc đấy phải dừng lại, chấn chỉnh. 

Khi mình thấy ổn, khi mình thấy thuận lợi tốt thì mình mới mới mở một chiến dịch truyền thông quảng cáo khuyến mãi để tăng số thuê bao” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói khi nào mạng Lotus ổn, tốt, đạt chuẩn thì sẽ khuyến khích các cơ quan dùng. Ảnh: QH

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cách tiếp cận này là phù hợp. Khi làm việc với mạng xã hội Lotus, ông cũng khuyến nghị Lotus đi theo hướng này. Khi một mạng xã hội đạt được trên 5 triệu người dùng thì tức là mạng xã hội đó bắt đầu đi vào ổn định.

“Bộ TT&TT với trách nhiệm quản lý nhà nước sẽ đánh giá đánh giá, cả về độ an toàn thông tin, đánh giá về giá về hạ tầng kỹ thuật và nếu thấy nó tốt, đạt tiêu chuẩn thì mình cũng sẽ khuyến nghị cho cơ quan nhà mình dùng” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.