' 'Não' người Việt Nam đang nằm một chỗ' và các nguy cơ

(PLO) - Nghĩ gì, nói gì, thậm chí yêu ai, mua gì thì thông tin đều nằm trên mạng xã hội và điều gì sẽ xảy ra?

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng vẫn đang tiếp tục trả lời chất vấn tại Quốc hội. Trước giờ giải lao, nhiều đại biểu chất vấn về mạng xã hội, phát triển mạng xã hội và quản lý mạng xã hội thế nào.

Sau giờ giải lao, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục trả lời. Bộ trưởng thừa nhận ý kiến và vấn đề mà các đại biểu đưa ra “to” và ba phút trả lời sẽ không biết chọn nói vấn đề gì. Thời gian trả lời ba phút cho một vấn đề to, Bộ trưởng nói đó là một “thách thức”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói đến 2020, các mạng xã hội Việt Nam đặt mục tiêu thu hút người dùng tương đương mạng xã hội nước ngoài. Ảnh: QH

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mở đầu bằng câu hỏi: “Chúng ta nên có một hệ sinh thái số Việt Nam không?”. Theo bộ trưởng, trong số 200 nước và vùng lãnh thổ thì có rất ít nước đặt ra vấn đề này.

Sau khi nhậm chức Bộ trưởng 15 ngày ông đã cho thành lập tổ công tác hỗ trợ phát triển mạng xã hội Việt Nam. “Đây là hành động đầu tiên của tôi” - ông nói.

Theo Bộ trưởng, thuận lợi hiện nay là có rất nhiều công ty CNTT. Về mạng xã hội, thời điểm ông nhậm chức Bộ trưởng thì các mạng xã hội Việt Nam thu hút khoảng 50 triệu người. Sau một năm được thúc đẩy, mạng xã hội Việt Nam tăng khoảng 30%, ở mức 65 triệu người dùng, trong đó có hai mạng xã hội lớn.

“Nếu tiếp tục đẩy mạnh, cộng với sự hỗ trợ của người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đến năm 2020 là 90 triệu người dùng, cũng tương đương với các mạng xã hội nước ngoài. Hiện Facebook, Google cũng vào khoảng 80 triệu, thêm cả Instagram thì vào khoảng 90 triệu” - bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng lý giải việc đặt vấn đề cho các mạng xã hội Việt Nam phải thu hút người dùng tương đương với mạng xã hội nước ngoài: “Ví dụ nghĩ gì, nói gì, thậm chí yêu ai, mua gì thì thông tin đều nằm trên mạng xã hội và điều gì sẽ xảy ra? Nếu như tất cả các thông tin đó nằm ở một mạng xã hội thì có nghĩa rằng não người Việt Nam tập trung vào một chỗ, mà chỗ đấy hiện nay không nằm ở Việt Nam”.

Theo Bộ trưởng, hiện nay “não” người Việt nằm ở một chỗ và người ta mới sử dụng vào quảng cáo. Nhưng nếu được dùng cho những việc khác thì “rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia”. Vì vậy, nếu có không gian mà mỗi người đều dùng mạng xã hội thì dữ liệu sẽ được phân tán và tạo ra sự an toàn.

“Trước diễn đàn Quốc hội tôi xin nói là rất ít nước làm được việc này” - Bộ trưởng nói.

Về vấn đề liệu Việt Nam có mạng xã hội thay thế mạng xã hội nước ngoài được không, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói, mạng xã hội có chức năng riêng, không gian riêng và khách hàng riêng. Vì vậy, đất nước đã mở cửa thì phải mời gọi mọi người vào làm ăn.

“Thậm chí Thủ tướng Chính phủ còn động viên, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Chúng ta chỉ có mỗi một điều kiện rằng ai vào đây làm ăn cũng được, nhiều càng tốt nhưng cần tuân thủ luật pháp Việt Nam. Vào Việt Nam làm ăn, thịnh vượng nhưng phải làm cho Việt Nam thịnh vượng. Không thể vào đây làm ăn thịnh vượng mà lại làm cho dân tộc, đất nước Việt Nam lụn bại”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định mạng xã hội nước ngoài sẽ song song tồn tại (với mạng xã hội Việt Nam-PV) với điều kiện là tuân thủ luật pháp của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.