Khi FIFA trở thành máy in tiền

(PL)- Sau thông tin các quan chức FIFA bị bắt và dẫn độ ngay tại Thụy Sĩ vào thời điểm chuẩn bị đại hội FIFA thì nhiều người lại hỏi: “

Lại là đòn phép gì ở hậu trường đây khi mà trước thời điểm bầu bán nhiệm kỳ trước, một chủ tịch LĐBĐ châu Á vừa mon men tranh cử lập tức bị “dập” tới bến và mất cả cơ hội sinh hoạt trong ngôi nhà bóng đá”.

Đế chế FIFA từ một ngôi nhà an lành và bình yên mang lại nhiều niềm vui cho mọi người trên toàn cầu giờ đã trở thành một đế chế đầy quyền lực và đấu đá vì mãnh lực đồng tiền.

Tại sao những nhân vật cự phách được châu Âu yêu mến và mang lại nhiều cải cách cho bóng đá châu Âu như Platini lại không dám mon men đến tranh cử chủ tịch FIFA?

Tại sao những cầu thủ nổi tiếng một thời và tham gia chính trường giỏi như Luis Figo giờ chót phải rút lui?

Khi FIFA trở thành máy in tiền ảnh 1

Khách sạn tại Zurich Thụy Sĩ, nơi sáu quan chức FIFA bị bắt khẩn cấp. Ảnh: REUTERS

Tại sao các quan chức ở châu Á đang cố chen chân và cố với lấy một suất vào FIFA hay ít ra là có quyền cầm lá phiếu để bầu cho người đứng đầu tổ chức này?

Nhiều câu hỏi tại sao đấy liên quan đến phần các quan chức FIFA bị bắt vào hôm qua đang rúng động cả thế giới.

Có lần tôi ngồi trà dư tửu hậu với những người từng đại diện cho bóng đá Việt Nam đi bầu chủ tịch LĐBĐ châu Á thôi đã nghe được khối chuyện về cung phụng và lo lót trong ngôi nhà bóng đá. Tiền đổ về cho bóng đá châu Á chẳng thấm vào đâu so với FIFA thế mà đã có những giai thoại về “đế vương” trong ngôi nhà cấp châu Á.

Đến với cấp FIFA thì thế nào?

FIFA được ví là cái máy in tiền có nhiều cửa vào nhưng cửa ra thì các thành viên FIFA “xâu”. Cũng có những phần chia như cho các liên đoàn nghèo hay có các dự án như bóng đá Việt Nam vẫn được hưởng nhưng đó chỉ là một phần cho cái gọi là “tiêu tiền để phát triển cộng đồng”.

Còn các khoản “rửa” tiền hoặc “lót tay” mà ai ở FIFA cũng biết nhưng chỉ có điều là nó được “bao” như thế nào và giữ kín ra sao. Thế nên khi ông chủ tịch FIFA muốn đấu với những người dành vị trí của mình thì chỉ cần ông “nhả ra” một phần của việc nhận hối lộ thì khối người lại rút lui.

Bóng đá là công nghệ giải trí nhưng trước sức hút của nó thì cái công nghệ đấy đã thành những cỗ máy in tiền, tiêu tiền và nơi có rất nhiều đòn được tung ra khi sắp đại hội

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.