Khắp nơi tắc việc cấp căn cước công dân

(PL)- Lãnh đạo C72 cho biết từ ngày 5-10 sẽ giải quyết đồng loạt cho người dân, đồng thời khẳng định “sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng chậm trễ nữa”.

Nhiều tháng nay, nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM than thở vì phải chờ đến 2-3 tháng vẫn chưa có thẻ căn cước công dân (CCCD) khiến giao dịch hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Một ngày cuối tháng 9, có mặt tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM, PV ghi nhận nhiều người dân cho biết họ phải nghỉ việc, dành thời gian để tranh thủ đến cơ quan công an làm thẻ CCCD nhưng khi nhận giấy hẹn, ai nấy đều tá hỏa: “Ủa, sao lâu vậy?”…

Nhận giấy hẹn mà… nghẹn ngào

Theo đó, tùy vào việc người dân đi cấp đổi CCCD hay cấp mới mà được hẹn sang tháng 10 hoặc tháng 11-2017. Cán bộ PC64 giải thích vì hết phôi nên bà con vui lòng đợi thêm thời gian và không quên căn dặn có thể thẻ CCCD sẽ có trễ hơn giấy hẹn.

Ông Trần Văn H. (ngụ quận 1) cũng đến PC64 làm thủ tục đổi thẻ CCCD khi CMND của ông đã quá hạn. Ông H. cho biết ông đang cần làm thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh nhưng CMND cũ của ông đã hết hạn và nhàu nát nên đi làm lại. Người đàn ông lớn tuổi, trên mặt hiện rõ khắc khổ, khi nhận giấy hẹn sang tháng 11 bỗng thốt lên: “Sao lâu mới có thẻ vậy? Từ đây đến đó tôi khám bệnh thế nào bây giờ?”.

Tương tự, bà Trần Hải L. (ngụ quận 12) cho biết thẻ CMND của bà mới làm được hai năm nhưng vì bị ướt nên bị nhòe, ngay cả ảnh thẻ và dấu giáp lai cũng không còn rõ nên các giao dịch ở ngân hàng bị ảnh hưởng. “Tôi đến ngân hàng dùng CMND bị nhòe để nộp tiền thì được nhưng khi rút tiền ra thì họ không cho” - bà L. cho biết. Vì vậy vào tháng 8-2017, bà đến Công an quận 12 làm thẻ CCCD nhưng phiếu hẹn ghi rõ bà phải đến nhận CCCD tận sau hai tháng một ngày (ngày 25-10).

Bà rất ngạc nhiên với thời hạn này. Mọi người xung quanh cũng phản ứng: “Tôi đến ba tháng này, còn tôi hai tháng rưỡi…”. “Tôi có được nghe cán bộ giải thích do thiếu phôi gì đó từ Hà Nội nhưng lằng nhằng quá nên không rõ. Từ đó đến giờ các hoạt động ở ngân hàng của tôi phải tạm thời ngưng lại” - bà L. bức xúc.

Nhiều người dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại PC64 Công an TP.HCM và đều được hẹn qua tháng 10, tháng 11 mới có thẻ. Ảnh: QUỐC VŨ

Lần thứ ba bị chậm trễ

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo PC64 Công an TP.HCM thừa nhận tình trạng trên xảy ra vào thời gian gần đây và việc thiếu phôi dẫn đến chậm trễ cấp CCCD cho người dân đã xảy ra ba lần. Nguyên nhân được xác định là do kinh phí chưa đáp ứng kịp nên vật tư in thẻ nhập khẩu từ nước ngoài về bị chậm, gây ảnh hưởng đến 16 tỉnh, thành được thí điểm cấp thẻ CCCD trên cả nước.

Lãnh đạo PC64 cho biết mới đây phòng đã tiếp tục ký công văn gửi lãnh đạo công an 24 quận/huyện, đề nghị lập danh sách các trường hợp có nhu cầu cấp bách cần phải có thẻ CCCD để PC64 phối hợp với Trung tâm CCCD Quốc gia (C72) giải quyết. Riêng PC64 cũng lập danh sách này để hỗ trợ tối đa cho người dân có nhu cầu cấp bách. Theo đó, đối với các trường hợp người dân có nhu cầu cấp, đổi CCCD gấp vì những nhu cầu cấp bách thì có thể thông báo với cơ quan công an để được giải quyết sớm.

“Hiện nay, khi tiến hành việc cấp đổi CCCD, thẻ CMND cũ không còn bị cắt góc nên trong thời gian chậm trễ CCCD thì người dân có thể dùng thẻ CMND cũ để thực hiện giao dịch, ngoại trừ các trường hợp bị mất CMND cũ” - vị lãnh đạo PC64 cho hay.

Lãnh đạo PC64 cũng kiến nghị về quy trình cấp CCCD bởi quy trình hiện nay gây mất nhiều thời gian khi địa phương phải chuyển dữ liệu về cho trung tâm CCCD xử lý, sau đó phải chờ trung tâm này xác minh và in thẻ rồi mới phân về cho các địa phương. Trong khi đó, địa phương hoàn toàn có thể chủ động trong việc in thẻ và trả cho người dân, chỉ cần trung tâm CCCD chuyển dữ liệu sau khi xác minh về lại cho các địa phương.

Ngoài ra, PC64 cũng kiến nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc kê khai qua mạng để rút ngắn thời gian người dân bỏ công việc đến chờ đợi làm thủ tục. Đơn vị này cũng kiến nghị sớm cho phép người dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác được làm CCCD ở nhiều nơi khác nhau.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 900 thẻ bị chậm

Do nhận được thông tin thiếu phôi để cấp thẻ CCCD nên trong tháng 9, PC64 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động thông báo cho người dân, lùi thời gian nhận kết quả ghi trên phiếu hẹn. Một số người dân cũng có ý kiến về việc chậm trễ này nhưng khi được giải thích lý do không phải do lỗi của PC64, nhiều người thông cảm và không thắc mắc.

Theo đó, hiện Bà Rịa-Vũng Tàu còn gần 900 trường hợp (cấp trong tháng 7 và tháng 8) chưa được nhận thẻ CCCD. Mới đây, PC64 cũng đã có văn bản gửi lên cấp trên kiến nghị sớm được nhận lại số gần 900 thẻ trên để chuyển trả cho người dân nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời.

KHÁNH LY

Bộ Công an: Từ 5-10 sẽ cấp trở lại

Trả lời trên Vnexpress, Đại tá Phùng Đức Thắng, Cục phó Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72, Bộ Công an), cho biết: Nguyên nhân của việc chậm cấp thẻ CCCD là do mới triển khai trên diện rộng nên việc tính toán cung cấp vật tư chưa sát, kinh phí Nhà nước cấp chưa kịp thời. Chỉ cần thiếu một vật liệu thì cả dây chuyền không làm được, đơn cử như nhà máy sản xuất phôi nằm ở Florida (Mỹ), cơn bão vừa qua cũng gây ảnh hưởng khiến việc nhập khẩu phôi bị chậm…

Đối với các trường hợp cần gấp (đi nước ngoài, đi máy bay, thủ tục liên quan bảo hiểm y tế, ngân hàng, thủ tục pháp lý…), C72 đã đề nghị công an các tỉnh, thành yêu cầu PC64 lập danh sách đề nghị. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ dùng lượng vật tư dự phòng cấp ngay cho người dân để đảm bảo các giao dịch của họ.

Từ ngày 5-10, công an sẽ giải quyết đồng loạt cho người dân. Người nào chậm nhất thì làm trước, sau đó in cho đến hết, các ca sản xuất liên tục 24/24 giờ.

Đại tá Thắng khẳng định từ nay về sau không bao giờ xảy ra tình trạng chậm trễ nữa. Bởi “chúng tôi đã rút kinh nghiệm ở tất cả các khâu, chủ động được nguồn cung cấp, kinh phí…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.