Chờ bộ nên trả căn cước công dân chậm trễ

(PL)- Thời gian chậm trễ từ 10 đến 20 ngày do phải chuyển thông tin ra Hà Nội để duyệt, in và chuyển trả về.

Từ đầu năm 2016, người dân thay vì được cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng minh nhân dân (CMND) sẽ được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, việc cấp thẻ CCCD đang bị chậm trễ khiến người dân gặp nhiều khó khăn, bất tiện. “Khi làm thủ tục đổi thẻ CCCD thì CMND cũ của cháu tôi bị tạm giữ nên không thể thực hiện được các giao dịch” - bà Nguyễn Thị Kiểu (ngụ quận 4, TP.HCM) nói.

Lố hẹn nhiều lần, dân tới lui và chờ

Bà Nguyễn Thị Kiểu cho hay tháng 2-2016, cháu bà xin cấp đổi CMND sang thẻ CCCD tại Công an quận Tân Bình. Biên nhận hẹn ngày 22-2 trả kết quả. Đến ngày hẹn, cháu bà đến công an quận thì được báo chưa xong. Nhiều lần sau đó, cháu bà tiếp tục đến nơi hỏi nhưng nơi này không cho biết khi nào có kết quả.

Tương tự, ngày 23-2, ông Nguyễn Xuân Cơ (ngụ quận Thủ Đức) đến công an quận này làm thủ tục cấp CCCD do giấy CMND bị mất. Theo phiếu hẹn trả kết quả, đến ngày 16-3 ông nhận được kết quả.

Chờ tới ngày hẹn, ông Cơ lên lấy thẻ CCCD nhưng công an quận trả lời chưa có. Đại diện Đội Quản lý hành chính - trật tự xã hội thuộc công an quận cho biết do thẻ từ trung tâm CCCD quốc gia ở Hà Nội chưa chuyển về kịp nên hẹn ông một khoảng thời gian nữa hoặc để lại số điện thoại để khi nào có thì công an quận sẽ mời ông đến nhận.

Tình trạng trễ hẹn cũng xảy ra ở nhiều nơi trên tại quận, huyện khác của TP.HCM. Theo đó, nhiều người được hẹn tới rồi được hẹn tiếp và họ phải liên hệ bốn, năm lần mới xong. Trong số những trường hợp chúng tôi vừa nêu, người dân hiện đã nhận được thẻ CCCD với khoảng thời gian bị trễ hẹn từ hai đến ba tuần.

Ngoài thẻ, người dân còn nhận được thư xin lỗi và giải thích của cơ quan công an về việc chậm trễ. Trường hợp ông Cơ, Công an quận Thủ Đức liên hệ điện thoại nhiều lần mời ông nhận và cuối cùng cử cán bộ đến tận nhà trả CCCD cho ông.

Người dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD ở PC64, Công an TP.HCM. Ảnh: HTD

Giải quyết hồ sơ nhanh vẫn trễ

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng trễ hẹn trong cấp thẻ CCCD đang xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Theo trả lời của lãnh đạo công an các quận, huyện thì nguyên nhân nằm ở khâu khác, không thuộc khâu giải quyết hồ sơ. Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức, nói: “Việc duyệt in thẻ CCCD được thực hiện từ Hà Nội, không thuộc chức năng của công an quận. Như trường hợp của ông Cơ, Công an quận Thủ Đức nhận thẻ CCCD của ông trễ 13 ngày”.

Tương tự, Trung tá Hồ Minh Hòa, Trưởng Công an quận Tân Bình, cho hay sau khi hoàn tất quy trình thụ lý hồ sơ của cháu bà Kiểu, ngay trong ngày, công an quận đã chuyển hồ sơ về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Bộ Công an để in và cấp thẻ CCCD theo thẩm quyền. “Theo quy định, trường hợp cấp đổi là 15 ngày làm việc nên trong biên nhận hẹn trả, chúng tôi ghi ngày 22-2. Tuy nhiên trong thực tế, quá 20 ngày so với biên nhận công an quận mới nhận được thẻ CCCD do C72 chuyển về” - Trung tá Hòa thông tin.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết thêm, từ khi triển khai công tác cấp thẻ CCCD đến nay, lượng người dân đến làm thủ tục tại Công an quận Thủ Đức tăng cao. Tuy nhiên, thẻ CCCD từ Trung tâm CCCD Quốc gia (ở Hà Nội) chuyển đến công an quận còn chậm trễ, gây khó khăn và bức xúc cho người dân. “Vì vậy, chúng tôi phải cử cán bộ phụ trách mảng thường xuyên liên lạc với Trung tâm CCCD Quốc gia để báo từng lô CCCD không về hoặc về trễ. Ngoài ra, công an quận còn có công văn gửi công an cấp trên phản ánh và xin ý kiến giải quyết” - ông Nam nói.

Lãnh đạo Công an quận Tân Bình cũng cho biết đơn vị đã báo cáo PC64 kiến nghị Bộ Công an sớm khắc phục sự chậm trễ để phục vụ người dân tốt hơn.

Chưa phát thẻ CCCD, không thu CMND

Việc cấp thẻ CCCD thường trễ hơn quy định là tình trạng chung của công an 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Gần đây, số lượng  người dân đến đề nghị cấp CCCD có giảm, lỗi phần mềm thiết bị được khắc phục, thời gian cấp thẻ CCCD nhanh hơn tuy chưa đúng hẹn.

Hiện nay, để tạo tiện lợi cho dân giao dịch, thực hiện các thủ tục cần thiết trong thời gian chờ có thẻ CCCD, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo không thu hồi, không cắt góc giấy CMND. Người dân vẫn tạm thời sử dụng CMND để giao dịch cho đến khi nhận được CCCD thì mới thu hồi.

Đại tá NGUYỄN VĂN DUNG,
Trưởng Phòng PC64, Công an TP.HCM

Sai thông tin còn dài cổ chờ

Hiện chưa có con số thống kê cụ thể các thẻ CCCD sai thông tin, bị lỗi nhưng thực tế đã xảy ra tình huống này. Đơn cử, một người dân ở huyện Củ Chi mỏi mòn chờ đợi nhưng đến khi Công an huyện Củ Chi nhận được thẻ CCCD từ Hà Nội chuyển vào thì phát hiện thẻ bị lỗi kỹ thuật, không sử dụng được. Do đó, Công an huyện Củ Chi phải chuyển trả lại C72 để làm lại thẻ khác cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.