Bộ Công an ‘gỡ vướng’ cho thẻ căn cước

(PL)- Lãnh đạo Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư và Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (đều thuộc Bộ Công an) trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong việc cấp căn cước công dân (CCCD) đang diễn ra.

Không nhất thiết phải là hộ khẩu

Theo Luật CCCD, người dân khi đăng ký thủ tục cấp CCCD thì điền vào tờ khai theo mẫu. Cán bộ sẽ đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định. Nếu công dân chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai.

Hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thiện nên phần lớn giải quyết theo cách thứ hai, tức người dân “xuất trình các giấy tờ hợp pháp” để đối chiếu.

Giấy tờ hợp pháp là sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, CMND hoặc một giấy tờ gì khác có giá trị pháp lý để chứng minh thông tin. Việc quy định khi làm thủ tục cấp CCCD chỉ cần xuất trình sổ hộ khẩu gốc là nhằm tối giản thủ tục, giấy tờ cho người dân.

Sổ hộ khẩu là để chứng minh người đó đang cư trú tại địa chỉ ghi trong sổ. Nếu sổ đầy đủ thông tin thì không cần xuất trình thêm giấy tờ khác. Tuy nhiên, không phải chỉ có sổ hộ khẩu mới có giá trị chứng minh.

Những trường hợp trong sổ hộ khẩu chỉ có năm sinh thì xuất trình thêm giấy khai sinh, CMND hoặc một giấy tờ hợp pháp khác để đối chiếu. Việc xuất trình này chỉ áp dụng với những trường hợp sổ hộ khẩu thiếu thông tin như trên.

Ngoài ra, trước khi đi làm CCCD, người dân nên chủ động kiểm tra các giấy tờ của mình trước, nếu thiếu thì bổ sung để tránh mất thời gian, đi lại nhiều lần.

Thiếu tướng TRẦN THẾ QUÂN, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp

Không xác định được thì lấy ngày 1-1

CCCD phải có thông tin về ngày, tháng, năm sinh nên khi làm thẻ, người dân phải cung cấp đầy đủ những thông tin này bằng việc chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu gốc.

Sau một thời gian cấp CCCD được triển khai có khá nhiều người dân đi làm CCCD nhưng sổ hộ khẩu chỉ ghi năm sinh và thiếu ngày, tháng sinh, điển hình là ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nguyên nhân của việc sổ hộ khẩu chỉ ghi năm sinh một phần do người dân không đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân, nhiều người chỉ nhớ được năm sinh, đặc biệt là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc các cán bộ cấp hộ khẩu chưa làm tốt trách nhiệm khi không yêu cầu người dân cung cấp đầy đủ thông tin.

Những người này nếu có giấy khai sinh thì xuất trình để cán bộ bổ sung thông tin ngày, tháng rồi cấp CCCD. Nếu mất giấy khai sinh thì xuất trình CMND cũ, cán bộ sẽ đối chiếu thông tin trên CMND này với thông tin đã lưu trên hệ thống khi cấp CMND. Thông tin trùng khớp thì được giải quyết, nếu không thì phải về nơi đăng ký hộ tịch để xác nhận lại.

Những người đã mất toàn bộ giấy tờ hoặc không thể xác định được ngày, tháng sinh của mình thì cán bộ hộ tịch áp dụng theo Thông tư 01/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch, tức lấy ngày 1-1 của năm sinh đó làm ngày, tháng sinh chính thức.

Đại tá PHÙNG ĐỨC THẮNG, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.