Khánh thành Nhà trưng bày kết hợp 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' tại Di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc

(PLO)- Nhà trưng bày kết hợp “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 trở thành biểu tượng tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM phối hợp UBND huyện Bình Chánh tổ chức Lễ khánh thành Nhà trưng bày kết hợp “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968.

dân công hỏa tuyến (3).jpg
Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Ảnh: HỒNG THẮM

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Công trình được triển khai và hoàn thành sau 80 ngày đêm, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, do cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đóng góp.

dân công hỏa tuyến (1).jpg
Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒNG THẮM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhấn mạnh: “Trận đánh Tết Mậu Thân 1968 là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, nơi 32 dân công hỏa tuyến quê hương Vĩnh Lộc đã anh dũng ngã xuống giữa mưa bom bão đạn dù không có vũ khí trong tay”.

Ông Nam khẳng định công trình không chỉ là nơi lưu giữ ký ức hào hùng mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

dân công hỏa tuyến (11).jpg
Ban Thường vụ huyện ủy Bình Chánh nhận bản bàn giao công trình từ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM. Ảnh: HỒNG THẮM

“Mỗi viên gạch, mỗi hiện vật nơi đây đều là sự chung tay, là tâm huyết của những con người trọn lòng với lịch sử, với truyền thống dân tộc và lòng kính yêu vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh” - ông Nam chia sẻ.

dân công hỏa tuyến (9).jpg
Đoàn đại biểu cắt băng khánh thành Nhà trưng bày kết hợp “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968. Ảnh: HỒNG THẮM

Trong quá trình triển khai và hoàn thiện công trình, ông Nam cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Nhờ đó, từng chi tiết trong công trình đều mang giá trị lịch sử và ý nghĩa sâu sắc.

Thay mặt địa phương tiếp nhận công trình, ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, khẳng định việc tiếp nhận công trình không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển văn hóa của huyện mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

dân công hỏa tuyến (8).jpg
Các cô chú dân công hỏa tuyến tham quan công trình Nhà trưng bày. Ảnh: HỒNG THẮM

“Công trình sẽ là nơi để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ký ức 'đêm trắng' Vĩnh Lộc, nhắc nhở nhau về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc” - ông Nhã nhấn mạnh.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, ông Nhã cam kết sẽ quản lý, bảo tồn công trình với trách nhiệm cao nhất, đảm bảo giá trị lịch sử được giữ gìn bền vững cho các thế hệ mai sau.

dân công hỏa tuyến (10).jpg
Nữ dân công hỏa tuyến nhìn lại những kỷ vật từng gắn liền với bà và đồng đội trong những năm tháng chiến đấu. Ảnh: HỒNG THẮM

Nhằm tri ân những người đã cống hiến cho lịch sử dân tộc, trong khuôn khổ buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM cùng các đơn vị đã trao tặng 15 sổ tiết kiệm và 42 phần quà đến 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 55 cô chú dân công hỏa tuyến và thân nhân, với tổng trị giá 169 triệu đồng.

Nhà trưng bày kết hợp “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 được xây dựng trên diện tích 175m², khởi công ngày 19-12-2024 và hoàn thành vào tháng 3-2025.

dân công hỏa tuyến (2).jpg
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước công trình Nhà trưng bày. Ảnh: HỒNG THẮM

Không gian trưng bày được chia thành hai khu vực chính. Khu vực "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người qua hệ thống hình ảnh tư liệu, các bài viết, hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động của Bác.

Khu vực trưng bày lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 lưu giữ nhiều hiện vật chiến tranh như ba lô, thùng đạn, dụng cụ thồ hàng, cùng những bức ảnh tư liệu quý về các dân công hỏa tuyến năm xưa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.