Huyện Bình Chánh: Tưởng nhớ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968

(PLO)- Huyện Bình Chánh đã trang trọng tổ chức lễ giỗ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 lần thứ 56.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6 (nhằm ngày 20-5 Âm lịch), UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phối hợp Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hóa huyện Bình Chánh trang trọng tổ chức lễ giỗ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 lần thứ 56.

Huyện Bình Chánh: Tưởng nhớ 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968-dan-cong-hoa-tuyen-1.jpg
Bí thư huyện Bình Chánh Trần Văn Nam dâng hương tưởng nhớ 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến. Ảnh: T.BÌNH

Tham dự lễ giỗ có Bí thư huyện Bình Chánh Trần Văn Nam, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành… cùng thân nhân 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến.

Theo UBND huyện Bình Chánh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Vĩnh Lộc (nay tách ra thành xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B) là vùng đất nằm ở địa thế giáp với căn cứ Vườn Thơm và căn cứ Củ Chi. Từ vị trí này, quân ta có thể tiến công vào các cơ quan đầu não của địch.

dan-cong-hoa-tuyen-2.jpg
Lãnh đạo huyện Bình Chánh cùng các cựu dân công, người thân, người dân chụp ảnh. Ảnh: T.BÌNH

Vào đêm 15-6-1968 (nhằm ngày 20-5 Âm lịch), đoàn dân công gồm 55 người vượt đồng bưng xuống Đức Hòa, Long An để từ đó tải đạn về Sài Gòn.

Khi đoàn dân công đến góc bưng của kinh Láng Cát thì bất ngờ thấy địch pha đèn rọi sáng cả một vùng, chúng phát hiện ra đoàn dân công và bắn xối xả vào đội hình.

Cuộc tấn công ác liệt bằng rocket khiến 32 dân công hỏa tuyến gồm 25 nữ, 7 nam hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đêm lịch sử ấy đã trở thành đêm trắng không thể quên của người dân Vĩnh Lộc.

UBND huyện Bình Chánh cho biết sự kiện hy sinh của 32 dân công hỏa tuyến là bài học sáng mãi trong trang sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân địa phương.

Lễ giỗ hàng năm cũng là dịp để các cựu dân công trở về “cánh đồng bưng năm xưa” thắp nén hương tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, đồng đội, cùng nhau nhắc nhớ những kỷ niệm hào hùng và bi tráng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.