Khánh Hòa tập trung xử lý 11 dự án tồn đọng

(PLO)- Khánh Hòa sẽ giải quyết 3 điểm nghẽn, trong đó tập trung hoàn thành xử lý 11 dự án tồn đọng có sai phạm về giao đất không đấu giá, đấu thầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ký ban hành nghị quyết về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030.

Đặt mục tiêu thập niên tăng trưởng 2 con số

Theo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương – là một cực tăng trưởng cao của cả nước. Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

dien-gio-8-2687-2689-4454.jpg
Năng lượng là một trong 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa. Ảnh: H.H

Tỉnh cũng đặt mục thập niên nâng tầm phát triển, tăng trưởng hàng năm liên tục đạt 2 con số về: tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời, nằm trong TOP 10 tỉnh, thành phố thu ngân sách nội địa, có thu nhập bình quân đầu người và các chỉ số PCI, PAR INDEX, PII, DTI. Kinh tế số đóng góp 35% GRDP của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Khánh Hòa tập trung vào bốn trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế gồm công nghiệp; năng lượng; du lịch, dịch vụ và đô thị, xây dựng.

Cụ thể, công nghiệp tập trung vào lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư thân thiện với môi trường. Trong đó, ưu tiên như công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, hỗ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng

Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược có năng lực, kinh nghiệm thành công, năng lực triển khai dự án. Tỉnh cũng tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Ninh Xuân, Ninh Diêm, Cà Ná và Cam Ranh.

Về năng lượng, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào khai thác vận hành 14.000 MW và phát triển trở thành trung tâm năng lượng điện Quốc gia. Tỉnh sẽ tập trung ưu tiên các dự án điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG và điện hạt nhân.

Ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng khách du lịch hàng năm 15%. Tổng lượng khách 20,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 10,5 triệu lượt vào năm 2030. Tỉnh cũng đặt mục tiêu có 100.000 phòng lưu trú du lịch với khoảng 75% phòng đạt chuẩn 3-5 sao và tạo ra trên 300.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

cam-lam-1.jpg
Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100.000 phòng lưu trú du lịch. Ảnh: H.H

Đối với lĩnh vực đô thị, xây dựng, tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng Khánh Hòa là đô thị văn minh hướng tới sự phát triển bền vững, hiện đại, hài hòa giữa con người, môi trường và kinh tế. Tỉ lệ đô thị đạt 70%.

Bên bốn trụ cột động lực, Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Theo đó, đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phát triển bền vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần quyết định đưa Khánh Hòa vào thập niên tăng trưởng 2 con số.

Tập trung giải quyết 11 dự án tồn đọng

Để đạt được mục tiêu thập niên phát triển 2 con số, Khánh Hòa cũng tập trung khơi thông ba điểm nghẽn, nút thắt. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn.

11 dự án tồn đọng
Khu phức hợp Thiên Triều nằm trong số 11 dự án tồn đọng. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Cụ thể, hoàn thành xử lý đối với 11 dự án tồn đọng theo Nghị quyết 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm đối với các công trình, dự án trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đánh giá đúng thực trạng, phân loại xử lý đối với các công trình, dự án, vụ việc tồn đọng kéo dài để có kế hoạch, phương án xử lý.

Tỉnh cũng tập trung đầu tư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược về hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp. Tỉnh sẽ bám sát giải trình Trung ương phê duyệt và triển khai các dự án giao thông động lực mới: Sân bay Vân Phong; Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt; Đường ven biển nối Cam Ranh đi Nam Khánh Hoà; Đường sắt cao tốc Bắc Nam qua các địa phận Khánh Hoà.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển. Trong đó, triển khai toàn diện đề án vị trí việc làm và bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác (KPI) đảm bảo thực chất, khách quan, minh bạch.

Lập Tổ công tác gỡ vướng các dự án tồn đọng

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính, làm Tổ trưởng. Ông Lê Thanh Tú, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm Tổ phó. Phó Giám đốc các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan là thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, trong 11 dự án tồn đọng, có năm dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, gồm khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch, văn phòng cho thuê Luna, khách sạn The Horizon Nha Trang, khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, khu phức hợp Thiên Triều, cao ốc, văn phòng, khách sạn Cattiger. Các dự án này đều nằm trên địa bàn TP Nha Trang.

Sáu dự án còn lại đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu, gồm The Arena, câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh, Evason Ana Mandara Cam Ranh & Spa.

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang, khu du lịch Sài Gòn - Cam Ranh trong khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Dự án tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang tại số 60 Trần Phú, TP Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.